Những trận sinh tử ở vòng loại World Cup 2018 tuần này

Lionel Messi và đồng đội có nguy cơ không thể dự World Cup 2018 nếu tiếp tục thể hiện phong độ thất vọng ở vòng loại khu vực Nam Mỹ diễn ra tuần này.

Argentina vs Peru (6h30 ngày 6/10): Đội tuyển do huấn luyện viên Jorge Sampaoli dẫn dắt cần giành chiến thắng để nuôi hy vọng sở hữu tấm vé trực tiếp dự vòng chung kết World Cup 2018. Đứng thứ 5 với 24 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +1, ĐT Argentina xếp sau Peru do kém thành tích ghi bàn (16 so với 26).

Trong trận chạm trán đối thủ trực tiếp cạnh tranh vé dự World Cup 2018, ĐT Argentina có lợi thế thi đấu trước sự cổ vũ của khán giả nhà tại Buenos Aires. Chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Sampaoli gần hơn với vòng chung kết giải bóng đá thế giới diễn ra ở Nga hè tới.

Chile vs Ecuador (6h30 ngày 6/10): Mới chỉ có ĐT Brazil đoạt vé trực tiếp dự vòng chung kết World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ và hai đội tuyển hết cơ hội đến Nga là Bolivia và Venezuela, do vậy có 7 đội tuyển còn lại tranh 3 vé trực tiếp và suất đá play-off với New Zealand (châu Đại Dương).

Chile và Ecuador đều còn cơ hội vào top 5 nếu thi đấu tốt ở 2 lượt trận. Sau khi lên ngôi tại giải vô địch quốc gia Nam Mỹ 2 lần liên tiếp, ĐT Chile chắc chắn không muốn vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Do vậy, trận tiếp đón Ecuador là cơ hội cho đương kim vô địch Nam Mỹ chứng tỏ bản lĩnh và thực lực của mình.

Colombia vs Paraguay (6h30 ngày 6/10): Đội tuyển do huấn luyện viên Jose Pekerman dẫn dắt sẽ đoạt vé dự vòng chung kết World Cup 2018 nếu đánh bại Paraguay trên sân nhà cuối tuần này. Tuyển Colombia xếp thứ 3 với 26 điểm trước khi 2 lượt trận cuối vòng loại khu vực Nam Mỹ diễn ra.

Đội tuyển Colombia thường có thành tích tốt khi đối đầu Paraguay. Ở lần gần nhất hai đội chạm trán nhau, thầy trò huấn luyện viên Jose Pekerman thắng 1-0 vào tháng 10/2016. Tuyển Colombia cũng đã đánh bại Paraguay 6 lần trong 7 trận gần nhất giữa hai đội.

Tây Ban Nha vs Albania (1h45 ngày 7/10): Thầy trò huấn luyện viên Julen Lopetegui đứng trước cơ hội lớn dự ngày hội bóng đá thế giới diễn ra tại Nga hè tới. Trước khi lượt trận thứ 9 vòng loại bảng G diễn ra cuối tuần này, ĐT Tây Ban Nha dẫn đầu với 22 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +29. Trong khi đó, ĐT Italy bám sát phía sau với 3 điểm ít hơn.

Các cầu thủ Tây Ban Nha đang chịu ảnh hưởng tinh thần sau vụ xứ Catalan đòi độc lập. Tuy nhiên, sức mạnh của La Roja vẫn được đánh giá vượt trội so với Albania. Trong 11 năm qua, đội tuyển xứ sở bò tót chưa thua sân nhà và hòa 4 trận. Ở lượt đi trên sân của Albania, thầy trò HLV Lopetegui thắng 2-0 nhờ pha lập công của Costa và Nolito.

Belarus vs Hà Lan (1h45 ngày 8/10): Đội tuyển có biệt danh “cơn lốc màu da cam” không nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành suất play-off ở bảng A khu vực vòng loại tại châu Âu. Tuyển Hà Lan xếp thứ ba với 13 điểm, kém đội đứng ngay phía trên là Thụy Điển (3 điểm) và đội đầu bảng Pháp (4 điểm). Tuyển Hà Lan cần giành chiến thắng trên sân của Belarus và hy vọng hai đội xếp trên lần lượt sẩy chân trên sân của Bulgaria, Luxembourg.

Bài liên quan