Những thủ môn tệ nhất Ngoại hạng Anh: Cạn lời với Joe Hart

Bên cạnh những thủ môn đang làm mưa làm gió như De Gea, Hugo Lloris, Nick Pope thì tại Ngoại hạng Anh cũng có những cái tên sa sút không phanh.

1. Joe Hart (West Ham)

Thủ thành người Anh không có chổ đứng tại Man City và phải đến West Ham thi đấu bằng một bản hợp đồng cho mượn. Mặc dù lớn tiếng tuyên bố sẽ khiến Pep Guardiola hối hận vì đã đẩy anh đi, tuy nhiên Hart có phong độ vô cùng tệ hại khi để lọt lưới 30 bàn chỉ trong 14 trận.

Cựu thủ thành của Man City đã phải vào lưới nhặt bóng tới 38 lần, một con số quá đáng báo động.Từ khi sang West Ham anh chỉ có 3 lần giữ sạch lưới. Nếu thủ thành 30 tuổi này không nhanh chóng cải thiện phong độ, rõ ràng Southgate hoàn toàn có đủ lý do để loại Hart khỏi sự ưu tiên của mình, thậm chí là cả một suất trong danh sách dự World Cup 2018.

2. Simon Mignolet (Liverpool)

Thủ thành Simon Mignolet đang tỏ ý muốn rời Liverpool để tìm bến đổ mới. Nhưng hiện nay phong độ của anh cũng sa sút không phanh. Từ đầu mùa nến nay, anh chỉ giữ sạch lưới 7 trận.

Theo nhiều nguồn tin tại Anh, Liverpool thời gian gần đây cũng đã bắt đầu tìm kiếm cho mình một thủ môn mới. Một trong những mục tiêu sáng giá nhất của Lữ Đoàn Đỏ vào thời điểm này chính là Jack Butland của Stoke City.

3. Heurelho Gomes (Watford)

Heurelho Gomes có tỷ lệ chuyền bóng thành công đến 56% nhưng anh chỉ giữ sạch lưới 5 trận từ đầu mùa đến nay. Công bằng mà nói, những ngày đầu tiên của Ngoại hạng Anh, thủ thành 35 tuổi thể hiện rất tốt. Thủ thành người Brazil đang là một trong những minh chứng rõ nhất cho câu nói “Rừng càng già càng cay.”

Nhưng khi Ngoại hạng Anh càng về giai đoạn nước rút thì thủ thành người Brazil lại tỏ ra khá đuổi và không giữ được phong độ nhưng lúc nhập cuộc.

4. Alex McCarthy (Southampton)

Alex McCarthy chỉ có 2 trận giữ sạch lưới từ đầu mùa giải đến nay. Thủ thành 28 tuổi trải qua rất nhiều CLB tại Ngoại hạng Anh rồi mới gia nhập Southampton từ năm 2016. Nhưng đến nay anh vẫn chưa để lại bất kỳ dấu ấn nào.

5. Jonas Lossl (Huddersfield)

Jonas Lossl chỉ giữ sạch lưới 7 trận từ đầu mùa giải đến nay. Với phong độ hiện tại anh vẫn chưa thể đáp ứng được sự kỳ vọng của các CĐV Huddersfield. Một phần lý do khiến thành tích của Huddersfield vẫn ì ạch là do hàng thủ của họ quá tệ, trong đó phải kể đến cái tên Jonas Lossl.

6. Petr Cech (Arsenal)

Phong độ nghèo nàn dạo gần đây của Petr Cech khiến BLĐ Arsenal không khỏi lo lắng. Có nhiều thông tin cho rằng Pháo thủ đang liên hệ tìm người thay thế anh. Petr Cech năm nay đã 35 tuổi. Từ đầu mùa này đến nay, anh chỉ giữ sạch lưới được 9 trận. Những sai lầm liên tiếp dạo gần đây (trước Swansea, Brighton) đã khiến BLĐ Arsenal mất kiên nhẫn. Nhiều khả năng, đây là mùa giải cuối cùng của Cech tại sân Emirates.

7. Ben Foster (West Brom)

Ben Foster từ là một thủ thành có 81 lần cứu thua xuất sắc tại mùa 2016/17, anh đã sa sút và 5 lần giữ sạch lưới từ đầu mùa đến nay. Điều này vô cùng đáng tiếc cho West Brom. Nếu mùa giải năm ngoái, West Brom kết thúc ở vị trí thứ 8 thì năm nay họ đang phải gồng mình trụ hạng và đội bóng này đang ở vị trí cuối cùng của BXH.

8. Asmir Begovic (Bournemouth)

Sau 2 mùa thi đấu cho Chelsea, thủ môn người Bosnia chỉ là sự lựa chọn thứ hai sau Courtois với 33 lần ra sân ở mọi mặt trận. Anh quyết định chia tay Chelsea để gia nhập Bournemouth. Nhưng tại đội bóng mới, anh vẫn cho thấy phong độ ngèo nàn của mình. Cụ thể, Begovic chỉ giữ sạch lưới đúng 5 lần tại mùa giải năm nay.

Bài liên quan