Những thống kê về 500 trận đấu của Pep Guardiola

Pep Guardiola đã có trận đấu thứ 500 của mình khi Man City đánh bại Bristol 3-2 để lọt vào chung kết Carabao Cup.

Guardiola bắt đầu sự nghiệp huấn luyện cao cấp tại Barcelona vào tháng 8/2008. Bây giờ ông hy vọng sẽ giành được danh hiệu đầu tiên của mình ở Anh. Dưới đây là hồ sơ của ông cho đến nay.

Thành tích

Đánh bại Bristol City là chiến thắng thứ 65 của Guardiola trong 92 trận dẫn dắt Man City và trận thắng thứ 368 trong sự nghiệp.

Nhà cầm quân 47 tuổi này đạt được 179 chiến thắng tại Barcelona, nhưng thực tế ông lại có tỷ lệ thắng cao nhất tại Bayern Munich, với 124 chiến thắng trong 161 trận với tỷ lệ 77%.

Danh hiệu

Guardiola vẫn đang chờ đợi danh hiệu đầu tiên tại Man City, nhưng ông đã là một trong những HLV giành được nhiều danh hiệu nhất lịch sử với tổng cộng 18 chiếc cúp.

Ông có 3 chức vô địch La Liga, 2 Champions League, 2 Cúp Nhà vua, 2 Siêu Cúp châu Âu và 2 FIFA Club World Cup với Barcelona. Tại Bayern, ông có được thành công tương tự với 3 chức vô địch Bundesliga, 2 Cúp Đức, 1 Siêu Cúp châu Âu và FIFA Club World Cup.

Học trò chơi nhiều trận nhất

Không có gì ngạc nhiên khi 6 cầu thủ chơi nhiều nhất dưới sự dẫn dắt của Guardiola đều đến từ những ngày ông còn làm việc ở Barcelona. Nhà cầm quân xứ Catalan đã trải qua 4 mùa tại Nou Camp, trong đó Lionel Messi dẫn đầu với 219 trận đấu.

Tiếp theo là Dani Alves và Xavi Hernandez với 208 trận, Victor Valdes, Sergio Busquets và Seydou Keita lần lượt đạt 199, 191 và 188 lần ra sân.

Ghi nhiều bàn nhất

Messi dẫn đầu danh sách những cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất dưới thời Guardiola. Tổng số 211 bàn của anh gần gấp ba lần những cầu thủ khác.

Thomas Muller xếp tiếp theo với 79 bàn tỏng 3 mùa mà Guardiola phụ trách Bayern Munich, sau đó là Robert Lewandowski (67) và Pedro (58).

Sergio Aguero là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Man City thời Guardiola khi vừa có bàn thắng thứ 56 trước Bristol City. Con số này nhiều hơn 9 bàn so với ngôi sao đá cánh Arjen Robben của Bayern. El Kun hy vọng sẽ vượt qua Pedro và Lewandowski trước khi mùa giải kết thúc.

Bài liên quan