Những ngôi sao tìm lại chính mình sau khi rời giải Ngoại Hạng Anh

Bên cạnh những ngôi sao tỏa sáng tại sân chơi Ngoại hạng Anh thì cũng có những cầu thủ chỉ có thể tìm lại tính sát thủ của mình khi rời giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Dưới đây là 4 trường hợp đáng nhớ nhất làng bóng đá.

1. Iago Aspas

Iago Aspas từng được kỳ vọng sẽ cùng Suarez tạo nên bộ đôi tiền đạo đáng sợ nơi hàng công của Liverpool. Tuy nhiên chân sút này để lại sự thất vọng khi chỉ ghi được một bàn thắng sau 15 trận ra sân và thường xuyên làm bạn trên ghế dự bị.

Sau đó Iago Aspas trở về thi đấu cho Sevilla nhưng cũng không thành công.

Tới Celta Vigo, Iago Aspas liên tục ghi bàn và trở thành trụ cốt của đội bóng này

Đến năm 2005, tiền đạo người Tây Ban Nha gia nhập CLB Celta Vigo và đây mới thật sự là nơi cầu thủ này thể hiện được tài năng của mình. Aspas ghi 8 bàn thắng và đóng góp 2 đường kiến tạo sau 14 lần ra sân cho đội bóng Tây Ban Nha. Có thể nói rằng sân chơi La Liga mới thật sự là nơi cầu thủ sinh năm 1987 về lại chính mình sau khoảng thời gian đầy khó khăn tại Ngoại hạng Anh.

2. Angel di Maria

Trước khi gia nhập MU, Maria từng được kỳ vọng rất lớn sẽ mang về nhiều thành công cho đội bóng. Tuy nhiên đến lúc sở hữu được chân sút này thì phong độ của cầu thủ người Argentina cũng tụt dốc không phanh.

Anh đã không thể thi đấu ở vị trí sở trường và được sử dụng cho rất nhiều vị trí.

Di Maria đang cho người ta thấy lại hình ảnh “thiên thần” tung hoành trên sân cỏ như ngày nào

Cuối cùng, ban lãnh đạo MU đã chấp nhận lỗ bán anh với giá 44 triệu bảng cho PSG (giá mua lên đến 59,7 triệu bảng).

Tại sân chơi cao nhất nước Pháp, Maria đã không phụ lòng mong đợi của các CĐV đội bóng thủ đô mà thi đấu vô cùng năng nổ. Anh là một trong những công thần hàng đầu giúp PSG gặt hái được nhiều thành công như hiện nay.

3. Radamel Falcao

Năm 2014, Falcao rời khỏi Monaco để lần lượt cập bến MU và Chelsea nhưng không gặt hái được nhiều thành công. Mãi đến khi anh về lại thi đấu cho Monaco tại giải đấu cao nhất nước Pháp thì tính sát thủ của anh mới được khẳng định lại.

Falcao là một trong những nhân tố chính giúp Monaco giành chức vô địch kỳ diệu mùa giải vừa qua

Ngôi sao sinh năm 1986 có biệt danh “Mãnh hổ” nhiều năm qua trở thành trụ cột nơi hàng công của Monaco.

4. Mario Balotelli

Cầu thủ có biệt danh “trai hư” từng bị chỉ trích vì cách sống và những trò chơi quái dị của mình. Anh có quãng thời gian thi đấu tại Ngoại hạng Anh lần lượt qua Man City và Liverpool nhưng giải đấu cao nhất xứ sở sương mù không là nơi để chân sút này tỏa sáng.

“Ngựa chứng” Balotelli là người gánh cả hàng công của Nice và giúp đội bóng này có vị trí cao tại Ligue 1 mùa giải vừa qua

Năm 2016, Balotelli chuyển đến Pháp thi đấu trong màu áo của Nice và khẳng định lại tài năng của mình. Tiền đạo người Ý có hiệu suất ghi bàn đáng nể và góp công lớn đưa Nice quay trở lại cuộc đua của những đội bóng có tiếng nhất nước Pháp.

Bài liên quan