Những điều cần biết về trận Siêu Cup Châu Âu giữa Man Utd và Real Madrid

Một trong những trận cầu đáng mong chờ mùa hè này là cuộc đọ sức giữa Real Madrid và Man Utd ở siêu cúp châu Âu.

Chung kết Champions League 2016/17 đã xác định Real Madrid là đối thủ của Manchester United trong trận tranh siêu cúp châu Âu 2017. Cuộc đọ sức giữa hai đội bóng có lượng fan hùng hậu bậc nhất thế giới sẽ diễn ra vào lúc 1h45 rạng sáng 9/8. Đó là lần thứ 42 trận siêu cúp châu Âu được tổ chức.

Năm nay, Siêu cúp diễn ra trên sân Philip II Arena ở Skopje, nước Cộng hòa Macedonia. Vào ngày 30/6/2015, UEFA công bố quyết định chọn sân bóng này làm địa điểm đăng cai Siêu cúp. Philip II là sân nhà của đội tuyển quốc gia Macedonia, có sức chứa hơn 33.000 chỗ ngồi, khánh thành năm 1947 và mở rộng năm 2011. Philip II đa chức năng, chủ yếu tổ chức bóng đá và sự kiện ca nhạc.

Đây là sâu đấu nơi sẽ diễn ra trận Siêu cup Châu Âu vào tháng 8 tới

Real Madrid đấu MU chắc chắn thu hút rất nhiều sự chú ý. Đây là dịp để Ronaldo và HLV Jose Mourinho tái ngộ đội bóng cũ. Trận đấu vào tháng tám tới sẽ là cuộc đọ sức đầu tiên giữa Real và Man United kể từ mùa 2012/13, thời điểm MU bị loại ở vòng 1/8 Champions League với kết quả thua 2-3.

Chủ nhân của chiếc siêu cúp hiện tại chính là Real Madrid, họ đã thắng Sevilla vào tháng 8 năm trước với tỷ số 3-2. Năm 2014, Real đoạt siêu cúp thứ hai cũng bằng chiến thắng trước Sevilla. Chiếc siêu cúp đầu tiên của họ đến vào năm 2002. Trong lịch sử, Real và Liverpool cùng có 3 lần nâng cao siêu cúp châu Âu, xếp sau Barcelona và AC Milan (cùng 5 lần).

Ronaldo sẽ có cơ hội găp lại đội bóng cũ mà anh luôn yêu và nhớ về

Manchester United sở hữu một siêu cúp châu Âu nhờ chiến thắng năm 1991, trên tư cách nhà vô địch cúp C2. Vào năm 1999 và 2008, MU lần lượt thua Lazio và Zenit St.Petersburg ở siêu cúp sau khi vô địch Champions League.

Bài liên quan