Những điều cần biết về Friends Arena, SVĐ tổ chức trận CK Europa League

Ngày 25/5 tới tại SVĐ Friends Arena (Solna, Stockholm, Thụy Điển) sẽ diễn ra sự kiện quan trọng là trận chung kết Europa League 2016/17. Liên quan đến địa điểm này có một số thông tin đáng chú ý sau.

SVĐ được mở cửa khi nào?

Sân Friends Arena mở cửa đón khán giả lần đầu vào ngày 25/10/2012, thay thế cho sân cũ Rasunda.

SVĐ được xây trong bao lâu?

Sân Friends Arena được xây mất quãng thời gian là 3 năm (từ 2009 đến 2012)

Sân Friends Arena được xây mất quãng thời gian là 3 năm (từ 2009 đến 2012), với tổng chi phí là 260 triệu bảng.

Tại sao sân có tên Friends Arena?

Ban đầu ngân hàng Thụy Điển Swedbank đòi quyền mang tên SVĐ đến năm 2023 theo thỏa thuận trị giá 18 triệu bảng. Thực tế, SVĐ đã được gọi là Swedbank Arena. Đến ngày 28/3/2012, Swedbank đã tặng quyền sử dụng tên sân cho Friends, một chiến dịch chống nạn bắt nạt do ngân hàng này ủng hộ.

Đội nào chơi bóng ở Friends Arena?

Friends Arena là sân nhà của CLB AIK

Friends Arena là nơi tổ chức các trận sân nhà của CLB AIK. Ngoài ra ĐTQG Thụy Điển cũng chọn đây là sân nhà để tổ chức các trận đấu quốc tế.

Sức chứa của sân là bao nhiêu?

Nếu tổ chức bóng đá, sân Friends Arena chứa được 50.000 người. Con số này có thể tăng lên thành 65.000 người khi có sự kiện âm nhạc diễn ra.

Vé xem trận chung kết Europa League được phân phối thế nào?

Dù sân có sức chứa 50.000 khán giả, nhưng Ajax và Man United mỗi đội chỉ được cấp 10.000 vé. Phần còn lại sẽ được chia cho nhà tài trợ (11.000 vé) và khán giả trung lập (17.000). SVĐ vẫn để dư 2.000 chỗ trống để giảm cảm giác bức bối cho các fan không thích sự chật chội.

Thiết kế

Cách thiết kế sân Friends Arena rất độc đáo

Sân Friends Arena được thiết kế mái che di động và còn là nơi tổ chức những sự kiện như chung kết cúp quốc gia Thụy Điển, giải Bandy, giải Scandinavian FIM Speedway Grand Prix hay vòng loại Eurovision của Thụy Điển. Đáng chú ý, bên ngoài SVĐ có hệ thống đèn có thể trình chiếu 17 loại màu sắc khác nhau. Thế nên khi tổ chức các trận đấu có sự góp mặt của ĐTQG, sân có thể dễ dàng chuyển sang 2 màu xanh và vàng đặc trưng của quốc kỳ nước này.

Sự kiện đáng nhớ

Đây cũng là sân vận động tổ chức trận giao hữu giữa Thụy Điển vs Anh ngày 15/11/2012

Ở trận đấu diễn ra tại Friends Arena giữa Thụy Điển và Anh hôm 15/11/2012, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã ghi cả 4 bàn giúp đội chủ nhà đánh bại Tam sư với tỷ số 4-2. Không chỉ trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại Friends Arena, Ibra còn lập siêu phẩm với cú đá xe đạp chổng ngược từ ngoài vòng cấm.

Bài liên quan