Những đại gia nào có nguy cơ rời cuộc chơi chỉ sau vòng bảng?

Dù vòng đấu bảng của World Cup 2018 mới đi qua 1/3 chặng đường nhưng với hàng loạt kết quả bất ngờ đã diễn ra, nhiều đội có số má đang phải đối mặt nguy cơ không thể đi tiếp.

Bồ Đào Nha/Tây Ban Nha

Việc Iran bất ngờ có trọn 3 điểm trước Ma Rốc còn Tây Ban Nha (TBN) hoà Bồ Đào Nha (BĐN) đã đẩy hai đại gia này vào thế khó. Tất nhiên về lý thuyết họ chỉ cần thắng cả hai lượt cuối của sẽ dắt tay nhau vào vòng trong.

Tuy nhiên, sau một loạt trận bất ngờ vừa qua thì liệu hai kẻ nhược tiểu Ma Rốc và Iran có thật dễ “xơi” cho TBN và BĐN hay không. Chỉ cần mất điểm một trong hai trận còn lại sẽ khiến hai đại gia này phải ôm hận, nhất là BĐN khi họ vẫn quá phụ thuộc vào siêu sao Cristiano Ronaldo.

Bồ Đào Nha vẫn chưa thoát khỏi sự phụ thuộc vào Ronaldo.

Argentina

Dẫu biết Iceland từng vào tứ kết Euro 2016 nhưng không nhiều người nghĩ họ có thể kiếm được 1 điểm trước Lionel Messi và các đồng đội. Việc đánh rơi 2 điểm đã đẩy Argentina vào một thế không dễ thở như ban đầu. Phía trước họ sẽ là một Croatia thực lực và một Nigeria bí ẩn của Châu Phi. Sau màn trình diễn nhạt nhoà trước Iceland, nhiều điểm yếu của Albicelestes đã lộ rõ, đó là nơi mà Croatia với Modric, Mandzukic, Rakitic …có thể khai thác triệt để. Không giành ít nhất 4 điểm/2 trận còn lại, Argentina sẽ nguy hiểm thực sự.

Brazil

Rơi vào hoàn cảnh khá giống với Argentina đó là Brazil. Neymar và đồng đội cũng có 1 điểm sau trận ra quân. Phía trước là một Serbia không hề dễ dàng với dàn hảo thủ như Savic, Matic, Ivanovic…cùng một Costa Rica khó đoán. Một khi đối thủ dễ dàng nhận ra việc Brazil phụ thuộc khá nhiều vào Neymar thì đấy cũng là điểm yếu của họ. Sau trận hoà Thuỵ Sỹ, Neymar bị tàn phá sức khá nhiều. Với một ngôi sao vừa hồi phục chấn thương rất dễ tái phát lại. Brazil phải cẩn thận!

Đức

Những kỳ World Cup gần đây ghi nhận một cái dớp là đội vô địch bị loại sớm ở giải năm sau. Pháp 1998-2002 hay Tây Ban Nha 2010 – 2014 là những ví dụ. Sẽ là không thừa nếu thầy trò ông Joachim Low cẩn trọng dù trong bảng chỉ là Mexico, Thuỵ Điển hay Hàn Quốc.

Nếu ĐT Đức không có sự thay đổi về lối chơi, họ sẽ phải trả giá đắt.

Tuy nhiên, sau trận ra quân thua Mexico, giờ đây cái dớp kia hoàn toàn có thể ứng vào ĐKVĐ Đức. Đừng quên rằng Thuỵ Điển khó chịu ra sao khi loại Italia ở play-off giành quyền đến Nga. Nếu lại mất điểm trước đại diện Bắc- Âu này, Đức rất có thể phải trả giá đắt.

Colombia

Được đánh giá cao nhất trong bảng đấu có Nhật Bản,Ba Lan và Senegal nhưng rồi đội bóng của Falcao, James Rodriguez đã trắng tay trong trận ra quân. Trận thua Nhật Bản khiến cho Colombia phải quyết chiến với hai đối thủ còn lại nhầm tìm một chiếc vào vòng sau. Xét thực lực Colombia cũng chẳng quá vượt trội so với Senegal, đặc biệt là Ba Lan với siêu tiền đạo Lewandowskinên, rõ ràng nhiệm vụ của đại diện Nam Mỹ càng khó khăn hơn rất nhiều.

Tây Ban Nha, Đức, hay Brazil, Argentina đều là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2018. Tuy nhiên họ đã khởi đầu chiến dịch tranh vương một cách đầy khó khăn. Nếu không kịp lấy lại tinh thần, nhiều khả năng họ phải rời cuộc chơi từ rất sớm.

Bài liên quan