Nhìn lại vòng loại World Cup 2018 với những con số thống kê thú vị

Như vậy lượt trận vòng loại World Cup 2018 đã chính thức khép lại, và sau đây là những con số không thể bỏ qua sau lượt trận này.

2.416 – Đó là tổng số bàn thắng đã được ghi tại vòng loại World Cup năm nay. Trung bình thì cứ mỗi trận đấu, NHM sẽ lại được chứng kiến 2,8 bàn thắng được ghi.

48 – Không phải các đội bóng lớn Brazil, Đức, Tây Ban Nha,… Australia mới là đội tuyển ghi được nhiều bàn thắng nhất tại vòng loại World Cup năm nay với 48 lần khiến mành lưới của đối thủ phải rung lên.

Australia là đội tuyển ghi được nhiều bàn thắng nhất tại vòng loại World Cup

16 – Robert Lewandowski là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất tại VL World Cup năm nay với 16 lần lập công sau 10 trận. Đây đồng thời cũng là một kỷ lục mới trong lịch sử các kỳ VL World Cup.

4.3 – Tuyển Bỉ là đội bóng có hiệu suất ghi bàn cao nhất tại lượt trận vòng loại với 4,3 bàn thắng/ trận. Cụ thể sau 10 trận ra sân, các học trò của HLV Roberto Martínez đã có được tổng cộng 43 bàn thắng.

Lukaku và các đồng đội có hiệu suất ghi bàn cao nhất

Các thống kê tại khu vực châu Âu – Tổng số bàn thắng được ghi là 794, trung bình mỗi trận sẽ có 2.9 bàn, 3.6 thẻ vàng và 0.2 thẻ đỏ.

Các thống kê tại khu vực Nam Mỹ – Tổng số bàn thắng được ghi là 242, trung bình mỗi trận sẽ có 2.7 bàn, 4.5 thẻ vàng và 0.3 thẻ đỏ.

Các thống kê tại khu vực CONCACAF – Tổng số bàn thắng được ghi là 319, trung bình mỗi trận sẽ có 2.8 bàn, 3 thẻ vàng và 0.3 thẻ đỏ.

Các thống kê tại khu vực châu Phi – Tổng số bàn thắng được ghi là 290, trung bình mỗi trận sẽ có 2.5 bàn, 3.3 thẻ vàng và 0.2 thẻ đỏ.

Các thống kê tại khu vực Châu Á – Tổng số bàn thắng được ghi là 665, trung bình mỗi trận sẽ có 2.9 bàn, 3.3 thẻ vàng và 0.1 thẻ đỏ.

Các thống kê tại khu vực Châu Đại Dương – Tổng số bàn thắng được ghi là 106, trung bình mỗi trận sẽ có 3 bàn, 3.8 thẻ vàng và 0.3 thẻ đỏ.

1 – Iceland và Panama sẽ là một trong 32 tới Nga tranh tài vào mùa Hè năm sau. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử 2 quốc gia này giành được quyền vào chơi tại một VCK World Cup.

Iceland sẽ có lần đầu tiên dự World Cup

21 – Tuyển Xứ Wales chỉ sử dụng 21 cầu thủ tại VL World Cup lần này, ít hơn bất kỳ đội tuyển nào trong khu vực châu Âu.

29,158 – Ireland là đội bóng có đội tuổi trung bình cao nhất ở lượt trận VL World Cup khu vực châu Âu với 29 tuổi và 158 ngày.

335.000 – Iceland đã vượt qua kỷ lục trước đó của Trinidad và Tobago (dân số 1.3 triệu người) tại World Cup 2006, để trở thành quốc gia nhỏ nhất thế giới từng giành quyền tới với một VCK World Cup.

3/5 – Trong số 5 nhà vô địch các khu vực Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Á, châu Âu và châu Phi, chỉ ĐKVĐ châu Âu Bồ Đào Nha có vé dự World Cup 2018. Còn lại, 3 đội tuyển đã bị loại là Mỹ, Chile và Cameroon. Trong khi Australia, nhà vô địch châu Á phải đá play-off với Honduras.

Bài liên quan