Nhìn lại những thương vụ chuyển nhượng mùa đông ấn tượng nhất Premier League

 Các đội bóng Anh thường không hứng thú với thị trường chuyển nhượng mùa đông bởi tính rủi ro cao, nhưng cũng đã có không ít bản hợp đồng giữa mùa để lại ấn tượng.

Christophe Dugarry: Mùa đông năm 2003, Christophe Dugarry gia nhập Birmingham từ Bordeaux với bản hợp đồng cho mượn, trong bối cảnh đội bóng nước Anh đang nằm trong nhóm xuống hạng tại Premier League. Dugarry ngay lập tức thể hiện được sự ảnh hưởng khi anh ghi 5 bàn trong 16 trận, qua đó giúp Birmingham thoát khỏi khu vực nguy hiểm và trụ hạng mùa giải đó.

Mikel Arteta: Cũng như Dugarry, Mikel Arteta đến với Everton theo bản hợp đồng cho mượn từ Real Sociedad năm 2005. Sự có mặt của Arteta là cú hích lớn cho đội bóng của David Moyes, giúp Everton mùa đó cán đích trong top 4. Arteta sau đó được Everton mua đứt, và sự nghiệp của anh liên tục thăng tiến để rồi vài năm sau Arteta có bản hợp đồng với Arsenal.

Emmanuel Adebayor: Arsene Wenger là một người khá dè dặt trong các vụ chuyển nhượng giữa mùa nhưng ông đã không ngần ngại chiêu mộ Adebayor từ Monaco với giá 3 triệu bảng năm 2006. Adebayor chưa thể hiện được nhiều cho đến mùa giải 2007/2008 khi anh ghi 24 bàn tại Premier League, giúp Arsenal cạnh tranh gắt gao chức vô địch với MU. Sau đó, Man City đã trả 25 triệu bảng để chiêu mộ chân sút người Togo.

Nemanja Vidic và Patrice Evra: Evra và Vidic gia nhập MU năm 2006 với giá chuyển nhượng tổng cộng chỉ là 12,5 triệu bảng. Cả 2 ban đầu gặp khó khăn trong việc hòa nhập, nhưng dần chơi ổn định và trở thành trụ cột, cùng MU giành rất nhiều danh hiệu sau đó. Ở những mùa giải cuối với đội bóng, Vidic và Evra thay nhau đeo băng đội trưởng của MU.

Christopher Samba: Những người theo dõi Premier League nhiều năm không còn xa lạ với trung vệ Christopher Samba. Cầu thủ người Congo gia nhập Blackburn năm 2007 với giá 400 nghìn bảng và ngay lập tức trở thành trụ cột. Trong 4 mùa tiếp theo chơi cho đội chủ sân Ewood Park, Samba đều ra sân ít nhất 30 trận mỗi mùa. Anh sau đó chuyển tới Nga để chơi cho đội bóng nhà giàu Anzhi Makhachkala.

Ashley Young: Năm 2007, Aston Villa đã bỏ ra 8 triệu bảng để mua Young từ Watford. Young chơi ở Aston Villa hay đến nỗi HLV Martin O’Neill còn cho rằng anh ở cùng đẳng cấp với Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Young sau đó là đội trưởng đội bóng, trước khi chuyển tới MU với giá 16 triệu bảng năm 2011.

Brede Hangeland: Đã từng có thời điểm Hangeland được coi là một trong những trung vệ tốt nhất của Premier League và từng được Man United liên hệ. Bước ngoặt diễn ra trước đó khi Hangeland được Fulham mua về từ Copenhagen năm 2008 với giá chỉ 2,5 triệu bảng. 6 năm chơi cho Fulham, trung vệ người Na Uy ra sân 271 trận, trong đó có trận chung kết Europa League năm 2010.

Gary Cahill: Năm 2012, Gary Cahill gia nhập Chelsea từ Bolton với giá 7 triệu bảng. Tưởng chừng Cahill sẽ cùng The Blues có một mùa giải tệ hại thì anh lại cùng đội bóng bất ngờ vô địch Champions League chỉ vài tháng sau đó. Cahill trận ấy đá chính thay thế John Terry bị treo giò và đã chơi rất tốt. Giờ đây, anh đang là đội trưởng của Chelsea sau khi Terry ra đi.

Luis Suarez: 22,7 triệu bảng là một con số lớn nhưng vẫn là quá rẻ so với những gì Luis Suarez làm được với Liverpool, nhất là khi so sánh với bản hợp đồng thất bại Andy Carroll – người có giá 35 triệu bảng. Cả 2 cùng gia nhập Liverpool năm 2011, nhưng chỉ có Suarez thực sự để lại dấu ấn. Anh ghi 82 bàn sau 133 trận cho “Lữ đoàn đỏ” trước khi tới Barcelona và trở thành một trong những tiền đạo hay nhất thế giới.

Riyad Mahrez: Năm 2014, Mahrez gia nhập Leicester từ đội bóng Pháp Le Harve với giá 400 nghìn bảng. Khi đó anh chỉ là một cầu thủ vô danh, nhưng chỉ gần 2 năm sau Mahrez đã cùng Leicester vô địch Premier League một cách khó tin. Đương nhiên, giờ đây ai cũng biết đến anh khi Mahrez chính là cầu thủ hay nhất Premier League năm đó.

Demarai Gray: Leicester chứng minh họ mua người rất mát tay trên thị trường chuyển nhượng mùa đông với bản hợp đồng Demarai Gray năm 2016. Đặc biệt, Leicester chỉ mất 3,75 triệu bảng để đưa về một trong những cầu thủ triển vọng nhất của bóng đá Anh. Sau hơn 1 mùa giải, Gray đã là một cầu thủ quan trọng của Leicester.

Dele Alli: Tiền vệ trẻ Dele Alli gia nhập Tottenham năm 2015 từ đội bóng hạng dưới MK Dons với giá chỉ 5 triệu bảng. Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Pochettino, Alli dần trở thành một trong những tiền vệ hay nhất xứ Sương mù và cũng là trụ cột của tuyển Anh.

Bài liên quan