Nhận được lệnh triệu tập từ HLV Wenger, Sanchez đáp trả khiến FAN Arsenal không khỏi lo lắng

Tiền đạo Alexis Sanchez đã kêu “ốm” trên trang Instagram của mình sau khi HLV Arsene Wenger triệu tập anh trở lại Arsenal để tập luyện.

Trong khi người hâm mộ cứ tưởng Alexis Sanchez sẽ được kéo dài kì nghỉ Hè do anh phải cày ải ở Confederations Cup, thì bất ngờ HLV Arsene Wenger tuyên bố ngôi sao người Chile sẽ trở lại tập luyện với các đồng đội ở Arsenal vào cuối tuần này. HLV người Pháp muốn Arsenal sẵn sàng thi đấu ở giải Emirates Cup (bắt đầu vào ngày 29/7).

“Buổi tập đầu tiên của Sanchez và Musafi tại Arsenal sẽ rơi vào hôm Chủ Nhật tới, khi chúng tôi gặp Sevilla”, ông Wenger phát biểu.

Mặc dù vậy, ngôi sao người Chile có vẻ chưa sẵn sàng trở lại CLB. Mới đây, Sanchez đã đăng tải bức ảnh chụp anh mặc áo len và quấn khăn, cùng dòng trạng thái: “Bị ốm” và một loạt hình cảm xúc (emoji) tỏ vẻ buồn chán.

Alexis Sanchez than ốm trên Instagram

Cầu thủ người Chile đã được liên hệ rời khỏi Arsenal trong suốt mùa Hè này. Sanchez còn 1 năm hợp đồng với Arsenal, nhưng anh đã từ chối gia hạn. Do vậy, “Pháo thủ” đang đứng trước hai sự lựa chọn. Hoặc là bán Sanchez ngay trong mùa Hè này, hoặc là giữ anh lại và mất trắng trong Hè năm sau.

Man City và PSG được cho là rất muốn có sự phục vụ của Sanchez. Tuy nhiên HLV Arsene Wenger đã nhiều lần khẳng định sẽ không bán Sanchez, dù cho ông đã mua tiền đạo Alexandre Lacazette từ Lyon với giá 46,5 triệu bảng.

Gần đây, Sanchez đã thổ lộ tham vọng vô địch Champions League, khi anh trở lại quê nhà Tocopilla để nghỉ ngơi. “Tôi đã đưa ra quyết định của mình, nhưng giờ đây, nó còn phụ thuộc vào Arsenal”, Sanchez chia sẻ trên Radio Sport. “Tôi phải đợi để biết họ muốn gì. Ý định của tôi là được chơi và vô địch Champions League. Đó là giấc mơ từ nhỏ của tôi”.

Rõ ràng, với phát biểu này, Sanchez đã nghĩ đến chuyện ra đi khi Arsenal sẽ vắng mặt ở Champions League mùa giải tới đây. Tuy nhiên cả PSG lẫn Man City vẫn chưa đạt được thỏa thuận về giá cả với Arsenal.

Sanchez là chân sút số một của Arsenal mùa trước với 30 bàn thắng trên mọi mặt trận, trong đó có 24 bàn tại Premier League.

Bài liên quan