Nhận định Tunisia vs Libya, 00h30 ngày 12/11: Đại bàng sải cánh

Nhận định Tunisia vs Libya (Bảng A – Vòng loại World Cup 2018): Thật khó cho Libya trong tình thế hiện tại khi họ dường như chẳng có khả năng đánh bại kẻ đứng đầu bảng A ngay lúc này.

Với chiến thắng vừa có được trong lần hành quân đến sân nhà tuyển Guinea với tỉ số 4 – 1, đội tuyển Tunisia vẫn tiếp tục độc chiếm ngôi đầu bảng A với 13 điểm, hơn vị trí thứ 2 của CHDC Congo 3 điểm. Vòng loại World Cup 2018 khu vực Châu Phi chỉ còn 1 vòng đấu nữa là sẽ kết thúc vì vậy Tunisia chỉ cần giành được tối thiểu 1 điểm trong cuộc đón tiếp Libya hôm nay là sẽ chính thức giành được chiếc vé đến Nga vào năm 2018.

Dẫu vậy, chắc chắn đội chủ nhà sẽ không dại gì lựa chọn lối chơi phòng ngự để tìm kiếm 1 điểm khi mà họ có trình độ vượt trội so với Libya và hoàn toàn có thể kết liễu đối thủ này để an tâm giành điểm. Đây không phải là nhiệm vụ khó khăn với Tunisia bởi ở trận lượt đi khi phải thi đấu trên sân khách thì Tunisia cũng đã không quá khó khăn để đánh bại Libya với tỷ số 1-0.

ĐT Tunisia đứng trước cơ hội lớn trở lại Wolrd Cup sau 1 thời gian dài vắng mặt

Bước vào trận đấu hôm nay, Libya cũng không còn bất cứ mục tiêu gì khi đã không có khả năng giành vé đi tiếp từ cách đây vài vòng đấu. Chính điều này dẫn đến sự buông thả của các cầu thủ đội khách ở trận đấu mới đây khi chỉ có 1 chiến thắng ở 4 trận gần nhất (thua 2). Ngoài ra, trong quá khứ Libya cũng chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm của Tunisia khi để thua tới 4/5 lần đối đầu vừa qua giữa đôi bên.

Nếu như đội tuyển Tunisia có chiếc vé tham dự vòng chung kết World Cup 2018 thì đây là lần đầu tiên kể từ World Cup 2006 họ mới trở lại giải đấu lớn nhất hành tinh, trước đó vào các kỳ World Cup 2010 và 2014 họ đều không thể vượt qua vòng loại. Với động lực to lớn đó, các chuyên gia bongdanet cho rằng đặt niềm tin vào đội chủ nhà sẽ là quyết định sáng suốt hơn ở cuộc đọ sức này.

Thông tin đội hình dự kiến:

Tunisia: O. Soumaila, K. Dan Kowa, S. Musa, B. Katakore, G. Hutmanu, S. Sacko, Y. Oumarou, A. Adje, M. Moussa, A. Moussa, I. Seyni.

Libya: L. Matampi, Y. Bangala, C. Ngimbi, F. Mfuki, G. Lusadisu, M. Bokadi, D. Gikanji, R. Tulengi, C. Ngulubi, E. Ngudikama, J. Makusu.

DỰ ĐOÁN: Tunisia 2-0 Libya

Bài liên quan