Nhận định Man City vs Liverpool, 01h45 ngày 11/04: Không có phép màu

Nhận định bóng đá Man City vs Liverpool 01h45, 11/04 (Tứ kết lượt về – Champions League): Khó có phép màu nào xảy ra với Man City sau thất bại 0-3 tại Anfield.

Tỷ lệ châu Á FT: -0.99*0:1 1/4*0.92
Tỷ lệ ứng dụng FT: 0.98*3 1/2*0.92

Man xanh và hy vọng từ lịch sử

6 ngày trước, Man City đã trải qua 90 phút đầy ác mộng tại Anfield. Với thứ vũ khí pressing tốc độ cao, Liverpool đã khiến các học trò của HLV Pep Guardiola ngộp thở và không thể triển khai lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc. Điều đó được nhìn thấy rõ qua hình ảnh một cầu thủ chơi kỹ thuật như David Silva bị mất bóng ngay bên phần sân nhà, còn thủ môn Ederson có tình huống phất bóng chạm người cầu thủ đối phương.

Tại Anfield, Man City nhanh chóng bị xé ra từng mảnh bởi các cú ra đòn của Mohamed Salah (12’), Alex Oxlade-Chamberlain (20’) và Sadio Mane (31’). Thực tế, nếu Salah không phải rời sân sớm vì chấn thương, hay pha dứt điểm của Mane trong hiệp 2 thành bàn thì có lẽ Man City đã phải hứng chịu nhiều bàn thua hơn thế. Ở chiều ngược lại, các chân sút áo xanh không có nổi một tình huống sút trúng mục tiêu bất kể đội chủ nhà đã nhường lại thế trận sau giờ giải lao.

Với việc để thua 0-3 sau trận lượt đi, nhiệm vụ vào rạng sáng mai dành cho Man City là hết sức nặng nề. Để ngược dòng thành công, thầy trò Guardiola cần phải thắng 4-0 hoặc cách biệt từ 5-1, 6-2, 7-3 trở lên trong trường hợp để Liverpool ghi bàn tại Etihad. Tại Champions League mùa trước, Barcelona từng làm nên cuộc lội ngược dòng thần thánh trước PSG, khi thắng 6-1 sau khi để thua 0-4 tại Parc des Princes.

Trước đó, một đại diện khác của La Liga là Deportivo cũng làm được điều tưởng như không tưởng. Ở tứ kết Champions League 2003/04, Deportivo thua 1-4 tại San Siro, nhưng sau đó thắng lại 4-0 tại Riazor bằng các pha lập công của Walter Pandiani, Juan Carlos Valeron, Albert Luque và lão tướng Fran. Thống kê tại Cúp châu Âu chỉ ra rằng, đã có tổng cộng… 17 đội bóng đã ngược dòng thành công sau khi thua đậm ở lượt đi.

Những gì mà Barcelona, Deportivo hay xa hơn là Bremen (1988/89), Saint-Etienne (1974/75), Jeunesse Esch (1963/64)… làm được trong quá khứ là nguồn động viên cổ vũ tinh thần rất lớn thầy trò Guardiola trước trận đấu sinh tử diễn ra vào rạng sáng mai. Tất nhiên, các CĐV đội bóng áo xanh cũng rất kỳ vọng, họ sẽ nối tiếp Barcelona trở thành cái tên thứ 18 đi vào lịch sử những đội bóng có màn lội ngược dòng vĩ đại nhất.

Thực tế khó chiều lòng đội chủ sân Etihad

Song, thực tế khó chiều lòng thầy trò Guardiola cũng như những người mến mộ nửa xanh thành Manchester. Đúng là phép màu luôn tồn tại trên sân, nhưng đó là khi một đội bóng nắm giữ trong đội hình những con người xuất chúng. Năm ngoái, Barcelona sau khi thua PSG 0-4 tại Pháp vẫn có thể thắng 6-1 lượt về là nhờ họ có trong đội hình Luis Suarez, Neymar và đặc biệt là Lionel Messi. Còn hiện tại, Man City không có quân bài nào kiệt suất như vậy.

Rất khó để cho Man City lật ngược thế cờ, khi họ đã phải nhận 3 bàn thua trên sân khách sau khi lượt đi khép lại

Hơn nữa, việc Jurgen Klopp thắng 6/13 lần chạm trán Guardiola là bằng chứng cho thấy, ông thầy người Đức đã thuộc lòng cách điều binh khiển tướng của người đồng nghiệp mang quốc tịch Tây Ban Nha. Nên nhớ, chính Liverpool của Klopp là tác nhân khiến Man City của Guardiola phải nhận thất bại đầu tiên tại Premier League 2017/18. Đó là trận đấu mà Klopp đã chứng minh, Liverpool không bao giờ sợ hãi trước bất cứ một đối thủ nào.

Nếu như ở trận đấu cách đây 3 tháng, Man City dù thua cuộc vẫn chọc thủng lưới Liverpool 3 lần thì rạng sáng mai, ghi bàn vào lưới Loris Karius chắc chắn là thử thách vô cùng khắc nghiệt với Sergio Aguero và đồng đội. Tất cả xuất phát từ việc hàng thủ The Kop không còn thi đấu trong trạng thái “mơ ngủ”. Thống kê cho thấy, Liverpool giữ sạch lưới 7/10 trận vừa qua. Và đặc biệt, 8 trận gần nhất Virgil van Dijk đá chính, The Kop nhận vỏn vẹn 4 bàn thua.

Trên sàn châu Á, cổng game định giá trận đấu ở mức 0:1 1/4. Đây là điều dễ hiểu, bởi Man City cần phải thắng, trong khi Liverpool được phép thua. Tuy nhiên, như những gì vừa đề cập, đặc biệt là khả năng phòng thủ chắc chắn của The Kop, Man City không những bất lực trong nhiệm vụ lội ngược dòng mà còn khó thắng cách biệt 2 bàn để mang lại niềm vui cho giới đầu tư. Tất nhiên, lời khuyên từ các chuyên gia AEGoal là đặt niềm tin vào đội khách.

Thành tích đối đầu

Thành tích đối đầu của hai đội

Lựa chọn tối ưu

Đội hình dự kiến của hai đội

Lựa chọn tối ưu: Liverpool cả trận và Under cả trận

DỰ ĐOÁN: 1-0 (H1: 0-0)

Bài liên quan