Nhận định Majadahonda vs Gijon, 01h00 ngày 09/10: Hạng 2 Tây Ban Nha

Nhận định bóng đá trận Majadahonda vs Gijon trong khuôn khổ Vòng 8 – Hạng 2 Tây Ban Nha.

Thất bại 0-1 trên sân của Malaga ở vòng đấu cuối tuần qua đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của Majadahonda. Kết quả là họ đã bị đẩy xuống vị trí thứ 19 trên BXH với chỉ 6 điểm sau 7 vòng đấu, mặc dù vậy khoảng cách giữa họ và các đối thủ ở nửa dưới BXH là không quá lớn, chỉ từ 3 điểm trở lại.

Ở vòng đấu tới đây, là 1 trong số những đội thi đấu muộn nhất, đội bóng có biệt danh Majariegos đang có cơ hội rất lớn để tích lũy điểm số cũng như cải thiện vị trí của mình khi được chơi trên sân nhà trong cuộc tiếp đón Gijon. Tuy nhiên với màn trình diễn tệ hại vừa qua, thật khó để hy vọng vào 1 kết quả tích cực cho Majadahonda, đặc biệt là thất bại gần nhất trên sân nhà tới 1-4 trước đội cuối bảng Extremadura.

Không những thế, đối thủ tới đây của thầy trò HLV Antonio Iriondo là 1 Gijon đầy kinh nghiệm. Mặc dù chơi không quá ấn tượng từ đầu mùa nhưng với 11 điểm tích lũy được sau 7 vòng đấu, đội bóng xứ Asturias đang có được vị trí thứ 9 trên BXH và cũng chỉ còn cách nhóm đá play-off thăng hạng 3 điểm nhưng vẫn đá ít hơn 1 trận.

Ở chuyến hành quân đến Madrid tới đây, Gijon được niêm yết ở cửa trên với mức chấp -1/4 cùng điểm ăn đang có phần thấp hơn cho chủ nhà. Trên thực tế, đây là mức chấp không quá ấn tượng khi mà đối thủ của họ chỉ là 1 tân binh và lại đang thi đấu không tốt, còn bản thân thầy trò HLV Ruben Baraja vừa trải qua 2 chiến thắng liên tiếp, đặc biệt là chiến thắng trước đội đang đứng thứ 3 trên BXH là Las Palmas.

Tuy nhiên, xét 1 cách công bằng đây mới chỉ là lần đầu tiên 2 đội gặp nhau, hơn nữa bản thân Gijon cũng không phải đội có thành tích sân khách tốt, chưa kể việc hiếm khi họ được xếp ở cửa trên mỗi khi xa nhà, vì thế mức tỷ lệ này là chấp nhận được và nó cũng đang mang lại hy vọng nhất định cho vị khách đến từ xứ Asturias.

Trong khi đó, với mốc tổng bàn thắng chỉ là 2 hòa cùng mức lợi nhuận không quá chênh lệch, khả năng cho 1 kịch bản bùng nổ bàn thắng là không cao, đặc biệt là khi Gijon đang sở hữu lối chơi phòng ngự đầy khó chịu khi mới chỉ để lọt lưới từ đầu mùa và cũng mới có 7 pha lập công, còn Majadahonda lại có hàng công kém nhất giải khi chỉ 4 lần xé lưới đối phương sau 7 vòng đấu.

THÔNG TIN TỶ LỆ:

THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU:

– Đây là lần đầu tiên 2 đội gặp nhau.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG:

Majadahonda: Không có sự phục vụ của Verdes, J. Martinez, Carlitos và Andujar.

Gijon: Cristian Salvador, Morilla và Isma Cerro là những cái tên không có trong danh sách đăng ký ở trận này.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Majadahonda (4-4-2): Basilio – Rafa, David Morillas, Ernesto Galán, Francisco Varela – F. Varela, Aitor García, E. Fernández, Luso – Aitor Ruibal, Schiappacase.

Gijon (4-5-1): Diego Mariño – Álex Pérez, Molinero, J. Babin, Canella – Carlos Carmona, André Sousa, Nacho Méndez, Álvaro Jiménez, R. Lod – U. Đurđević.

LỰA CHỌN TỐT NHẤT: Gijon (-1/4) cả trận

DỰ ĐOÁN: Majadahonda 0-1 Gijon

Bài liên quan