Nhận định bóng đá Ba Lan vs Mexico, 2h45 ngày 14/11: Chỉnh thước ngắm

Nhận định Ba Lan vs Mexico, 2h45 ngày 14/11, giao hữu quốc tế, sân Stadion Energa Gdańsk.

Ba Lan sở hữu hàng công mạnh hàng đầu châu lục tại kỳ vòng loại World Cup vừa qua, với những tiền đạo hàng đầu tới từ Bayern Munich và Napoli. Nhưng mọi chuyện lại khác khi họ phải gặp những đối thủ đến từ các châu lục khác. Đây chính là cơ hội để họ tích lũy thêm kinh nghiệm và sửa chữa lối chơi cho phù hợp với những đối thủ bên ngoài châu Âu tại xứ sở Bạch Dương sau đây hơn nửa năm.

Ba Lan dựa rất nhiều vào sức mạnh của Robert Lewandowski, đó là điều không thể phủ nhận. Chàng tiền đạo của Bayern Munich đã ghi tới 16 bàn sau 10 lần ra sân tại kỳ vòng loại World Cup vừa qua, tương đương với 57% số bàn thắng của cả đội.

Tuy nhiên, Lewandowski sẽ nghỉ ngơi ở trận gặp Mexico vì vấn đề với gân kheo, trong khi người đá cặp với anh là Arkadiusz “Arek” Milik vẫn chưa thể trở lại vì chấn thương.

Ba Lan sẽ gặp khó khăn khi không có Lewandowski

Sự vắng mặt của cặp tiền đạo hàng đầu châu Âu này sẽ làm sức mạnh của Ba Lan giảm đi đáng kể, nhưng đây cũng là cơ hội cho những cầu thủ dự bị thể hiện khả năng của mình, giúp cho huấn luyện viên trưởng bớt đau đầu trong những tình huống buộc phải thay người ở vòng chung kết sắp tới.

Với sự thiếu vắng của Ba Lan, Mexico rõ ràng được đánh giá cao hơn, nhất là khi đối thủ của họ không thể chọc thủng lưới một Uruguay chơi phòng ngự dở tệ. Mexico gần như có đội hình mạnh nhất khi chạm trán Ba Lan khi gần như không gặp phải chấn thương nghiêm trọng nào.

Mexico đang có đội hình mạnh nhất

El Tri đã thể hiện xuất sắc trước dàn sao đội tuyển Bỉ ít ngày trước với trận hòa 3-3 ngay tại Brussels. Xét về kinh nghiệm, Mexico đương nhiên là kẻ già dơ hơn, không chỉ vì họ dự nhiều kỳ World Cup hơn, mà còn vì đội bóng này thi đấu nhiều hơn bất kỳ ai kể từ Copa America 2015, với 53 trận đấu quốc tế. Và có con số này mà Ba Lan chắc chắn phải nhớ: trong giai đoạn đó, Mexico chỉ thua 5 trận, nếu chúng kết thúc trong 90 phút.

Đội hình dự kiến:

Ba Lan (3-4-3): Boruc; Cionek, Glik, Jach; Rybus, Goralski, Krychowiak, Bereszvnski; Grosicki, Wilczek, Blaszczykowski.

Mexico (4-3-3): Ochoa; Salcedo, Araujo, Moreno, Layun; Herrera, Reyes, Guardado; Lozano, Chicharito, Vela.

DỰ ĐOÁN: Ba Lan 2-1 Mexico

Bài liên quan