Nhận định Bồ Đào Nha vs Mỹ, 03h45 ngày 15/11: Nhà Vua thị uy

Nhận định Bồ Đào Nha vs Mỹ, 03h45 ngày 15/11, giao hữu quốc tế, sân Dr. Magalhães Pessoa. Nhà Vua châu Âu Bồ Đào Nha sẵn sàng đo ván ĐT Mỹ – những người đang trải qua cú sốc lớn sau gần 3 thập kỷ trở lại đây.

Như đã biết, Bồ Đào Nha vừa trải qua chiến dịch vòng loại World Cup 2018 đầy hú vía. Phải tới vòng đấu cuối cùng họ mới giành vé chính thức duy nhất tại bảng đấu của mình (đánh bại Thụy Sĩ). Ở khía cạnh khác, nó cho thấy kinh nghiệm cũng như bản lĩnh của nhà ĐKVĐ châu Âu được thể hiện đúng lúc để vượt qua những gian truân.

Hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất, Seleccao tự tin, thoải mái hướng tới loạt trận giao hữu. Theo đó, cuối tuần qua dù không có trong tay đội hình mạnh nhất (vắng Ronaldo) nhưng đại diện đến từ bán đải Iberia vẫn dễ dàng đè bẹp Ảrập Xêút 3-0.

Bồ Đào Nha nhẹ nhàng vượt qua Ảrập Xêút

Đáng chú ý, đó đã là thắng lợi thứ 6 liên tiếp trên mọi đấu trường mà Bồ Đào Nha giành được. 4/6 trận họ giữ sạch lưới và ghi tới 15 bàn (trung bình 2,5 bàn/trận). Nhìn vào đây hẳn tuyển Mỹ đang run sợ.

Nói về run sợ e hơi quá, nhưng vốn dĩ thực lực của đại diện CONCACAF đã bị đánh giá dưới cơ so với đội bóng áo bã trầu. Hơn nữa, vào thời điểm hiện tại mọi thứ đang chống lại đoàn quân của Dave Sarachan.

Mỹ đang xuống dốc trầm trọng về tinh thần sau cú sốc

Lên nắm quyền ĐT Mỹ từ tay người tiền nhiệm Bruce Arena hậu vòng loại World Cup 2018 thảm bại (bị loại sau khi thua Trinidad & Tobago), kẻ thay thế Sarachan chưa có nhiều thời gian để làm quen với các cầu thủ trong thực chiến. Trên hết vẫn là tinh thần của đội bóng xứ cờ hoa bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau cú sốc lần đầu tiên sau gần 30 năm vắng mặt ở Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bên cạnh phong độ không thắng 3/4 trận gần đây (5/7 trận sân khách) càng trở thành rào cản lớn về tâm lý chiến khi mang quân tới Leiria chạm trán Bồ Đào Nha. Dù rằng quá khứ chỉ ra rằng chính họ mới đang là người nắm giữ ưu thế đối đầu: thắng 2, hòa 1, thua 1.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Bồ Đào Nha: Lopes, Cancelo, Pepe, Neto, Rodrigues, Silva, Pereira, Fernandes, Mario, Guedes, Silva.

Mỹ: Howard, Yedlin, Gonzalez, Besler, Villafana, Bradley, Arriola, Nagbe, Pulisic, Altidore, Wood.

DỰ ĐOÁN: Bồ Đào Nha 2-1 Mỹ

Bài liên quan