Nhà báo Anh: Đã tới lúc Quang Hải ra nước ngoài thi đấu

 Cây bút John Duerden đánh giá cao tài năng của Quang Hải sau những gì cầu thủ này thể hiện ở giải U23 châu Á, theo đó tin đây là thời điểm phù hợp để chân sút này xuất ngoại.

Kết thúc giải U23 châu Á 2018, Quang Hải ghi được 5 bàn thắng, chỉ kém Vua phá lưới Almoez Ali người Qatar 1 bàn. Thành tích ghi bàn ấn tượng đó giúp chân sút 20 tuổi chinh phục nhiều phóng viên và HLV nước ngoài, tất cả tin Quang Hải đủ năng lực ra nước ngoài chơi bóng.

Trả lời chúng tôi, nhà báo John Duerden đưa ra quan điểm: “Tôi nghĩ Quang Hải xứng đáng được trao cơ hội xuất ngoại”.

Quang Hải đã ghi 5 bàn tại giải U23 châu Á.

Trong bài “Safawi của U23 Malaysia và những ngôi sao Việt Nam nên ra nước ngoài thi đấu sau những gì thể hiện ở giải AFC U23 châu Á”, ký giả xứ sương mù kết luận nhiều cầu thủ U23 Việt Nam cần mạnh dạn chấp nhận thử thách, tìm kiếm cơ hội ở những giải đấu nước ngoài với chất lượng tốt hơn.

Trong đó, Quang Hải được John Duerden đề cập tới. Vấn đề của tiền vệ 20 tuổi người Hà Nội là tìm cho mình CLB phù hợp với lối chơi, đồng thời phải có được cơ hội ra sân thi đấu.

“Tôi thấy Quang Hải có nhiều tố chất tài năng. Để tiếp tục phát triển sự nghiệp, tất cả những gì tiền vệ này cần là tìm kiếm bến đỗ phù hợp”, Duerden chia sẻ.

Có chung quan điểm với cây viết của APNew York Times, cựu HLV tuyển nữ Việt Nam Steve Darby sau khi theo dõi màn trình diễn của U23 Việt Nam cũng đánh giá Quang Hải rất tiềm năng.

“Xuân Trường, Công Phượng, Quang Hải và thủ môn Bùi Tiến Dũng có thể tiến xa hơn nếu giữ vững phong độ hiện tại”, HLV người Anh cho biết.

Quang Hải là ngôi sao sáng chói của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á.

Tại giải U23 châu Á, Quang Hải với những bàn thắng rất đẹp bằng chân trái liên tục mang đến sự thăng hoa cho U23 Việt Nam. Gặp Hàn Quốc và Australia, anh liên tục có những bàn thắng.

Tại bán kết chạm trán U23 Qatar, số 19 của U23 Việt Nam tiếp tục tỏa sáng với cú đúp. Đến trận chung kết gặp U23 Uzbekistan, cầu thủ này lại thực hiện siêu phẩm đá phạt rất đẹp mắt, khiến BLV nước ngoài ngỡ ngàng.

“Một bàn thắng tuyệt đẹp. Kỹ thuật thực hiện đá phạt của Quang Hải không chê vào đâu được. Anh ta rất có chủ đích với pha đá phạt của mình, muốn đưa bóng đi vào góc cao”, BLV Fox Sports Asia thốt lên.

Mới đây, nhà báo Scott McIntyre điền tên Quang Hải vào đội hình hay nhất giải U23 châu Á. Cây bút người Australia viết: “Kỹ thuật của tiền vệ người Việt Nam rất tuyệt vời. Dù chưa thể phát huy mọi tố chất một cầu thủ tấn công do lối chơi có phần bảo thủ được HLV Park Hang-seo áo dụng, tuy nhiên Quang Hải vẫn cho thấy tài năng vượt trội, tinh thần quật cường và niềm tin mãnh liệt. Điều này được thể hiện qua những bàn thắng ghi được”.

Bài liên quan