Nhận định Chelsea vs M.U, 23h30 ngày 5/11: Khó khăn bủa vây Conte

Nhận định Chelsea vs M.U (Vòng 11 Ngoại hạng Anh): Màn trình diễn nghèo nàn của Chelsea thời gian qua nhiều khả năng sẽ chưa có dấu hiệu dừng lại, khi họ phải tiếp đón một M.U đang có phong độ cao.

Chelsea – Hoang mang từ mọi phía

Chelsea bước vào trận đại chiến với M.U với ngổn ngang những lo lắng. Trên băng ghế huấn luyện, tương lai của HLV Antonio Conte trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết, nhất là sau thất bại 0-3 trước AS Roma tại Champions League giữa tuần qua.

Truyền thông Anh đưa tin, chiến lược gia người Italia và ông chủ Roman Abramovich từ lâu đã không trao đổi cùng nhau. Thậm chí, sự giao tiếp giữa Conte và tổng giám đốc đội bóng, đồng thời cũng là cánh tay phải của nhà tài phiệt người Nga – Marina Granovskaia cũng là rất hiếm.

Bên cạnh bất ổn về tương lai của Conte, sự chuẩn bị của Chelsea cho trận đấu quan trọng này cũng gặp nhiều khó khăn. Đầu tiên là khả năng ra sân của máy quét N’Golo Kante, người chỉ được đoán 50% đủ sức tham chiến. Ngoài ra sự lo lắng cũng tập trung vào Alvaro Morata, bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử đội bóng đang đánh mất phong độ. Và cuối cùng đến từ sự mất tập trung của hàng thủ, khi hầu hết những cầu thủ đang thi đấu dưới sức ở những trận đấu gần đây của The Blues.

Conte đang gặp vấn đề thực sự tại Chelsea

Chelsea có lý do để tự tin, khi trận này họ được thi đấu trên sân nhà, nơi họ không thua M.U ở 7 trận đối đầu gần nhất, trong đó giành tới 5 chiến thắng. Lần gần nhất The Blues để thua Quỷ đỏ tại Stamford Bridge là ngày 28/10/2012, năm cuối cùng của Sir Alex Ferguson tại M.U. Trận đấu đó M.U thắng 3-2 và là tiền để để đội bóng thành Manchester đăng quang ngôi vô địch cuối mùa.

Trước trận đánh lớn này, Conte đã lớn tiếng trấn an dư luận, đồng thời nắn gân người đồng nghiệp Mourinho bằng tuyên bố Man City mới là vấn đề lớn nhất cho Chelsea mùa này chứ không phải M.U: “Tôi nghĩ rằng vào lúc này, có một vấn đề lớn cho tất cả các đội muốn cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh. Vấn đề lớn đó là Man City. Bởi vì, nếu Man City tiếp tục thi đấu như thế này, sẽ rất khó để đội khác có thể nghĩ về danh hiệu”.

Với những tuyên bố này, rõ ràng Conte đã có cách để khắc chế Mourinho. Tuy nhiên, đây chắc chắn sẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng, bởi M.U trong năm thứ hai Mourinho tại vị thực sự đã lột xác hoàn toàn, không còn mong manh như cách đây một năm họ gặp nhau tại Stamford Bridge (Chelsea thắng 4-0).

M.U – Đá xấu nhưng kết quả đẹp

Điểm khác biệt của M.U dưới thời Mourinho chính là khả năng thích nghi với nhiều sơ đồ chiến thuật, nhiều cách tiếp cận trận đấu. Họ có thể chơi tưng bừng trước những đối thủ yếu để giành điểm số tuyệt đối, nhưng cũng sẵn sàng “xù lông nhím” bằng việc chơi phòng ngự chủ động trước những đội bóng mạnh ở các trận đại chiến.

Từ đầu mùa, M.U mới trải qua hai trận đại chiến, trong đó cầm chân Liverpool 0-0 trên sân Anfield và cuối tuần trước hạ gục một Tottenham đang có phong độ cao (1-0) trên sân Old Trafford.

MU đang có được điểm số tối đa từ những chiến thắng tối thiểu

Kịch bản ở hai trận đấu này khá dễ hiểu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ đạo học trò chơi chắc chắn bên phần sân nhà, trước khi tung ra những tình huống phản công chớp nhoáng, tận dụng tốc độ của các cầu thủ tấn công cùng khả năng tì đè và chớp cơ hội của tiền đạo Romelu Lukaku.

Bước vào trận đại chiến này, sẽ không bất ngờ nếu M.U tiếp tục chọn lối chơi này để khắc chế Chelsea, đội bóng vốn không có được phong độ tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Với đội hình được đảm bảo nền tảng thể lực tốt nhất (các trụ cột được cho nghỉ ở trận gặp Benfica), sự tự tin lên cao với mạch 3 chiến thắng liên tiếp gần đây, M.U đang tự tin tìm kiếm một kết quả có lợi tại Stamford Bridge.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG:

Chelsea: Moses là cái tên duy nhất vắng mặt do chấn thương. Khả năng ra sân của Kante là 50-50.

M.U: Pogba, Rojo, Fellaini, Carrick chưa thể ra sân do chấn thương.

ĐH dự kiến 2 đội

DỰ ĐOÁN: Chelsea 0-1 MU

Bài liên quan