Ngược dòng đánh bại New Zealand, Mexico chễm chệ ở ngôi đầu

Dù để New Zealand bất ngờ có bàn mở tỉ số, Mexico vẫn ngược dòng thành công để giành thắng lợi 2-1 qua đó có được ngôi đầu bảng A Confeds Cup 2017.

Trước khi trận đấu bắt đầu, Mexico đang tạm ở vị trí thứ 3, kém chủ nhà Nga 2 điểm và nhà ĐKVĐ EURO 2016 Bồ Đào Nha 3 điểm. Bởi thế, áp lực mà họ gặp phải là không hề nhỏ. Có lẽ đây là lí do khiến Mexico có hiệp 1 dưới sức.

Mexico dễ dàng làm chủ thế trận và lấn lướt về quyền kiểm soát bóng (61%). Tuy nhiên, trước lối chơi phòng ngự của New Zealand, El Tri đã gặp rất nhiều khó khăn. Thống kê cho thấy trong 45 phút đầu, các học trò của HLV Juan Carlos Osorio chỉ tung ra được 5 pha dứt điểm, và chỉ 1 trong đó là đi trúng đích. Ngược lại, nhà vô địch châu Đại dương kiểm soát bóng chỉ có 39%, nhưng tung ra đến 3 cú sút đi đến khung thành Mexico, và 1 trở thành bàn thắng.

Chính xác là phút 42, trong một pha tấn công đơn gian, Lewis có đường chuyền chính xác cho Chris Wood – chân sút đang thi đấu tại Leeds United có bàn mở tỉ số.

Chris Wood bất ngờ ghi bàn đưa New Zealand vượt lên dẫn trước

Sau giờ nghỉ, khi đã rơi vào thế chân tường, Mexico buộc phải dốc toàn lực tấn công. Tiền vệ Hector Herrera đã được tung vào sân. Họ đã sớm hưởng được thành quả với bàn gỡ hòa của Jimenez sau đường chuyền của Fabian.

Các cầu thủ Mexicon ăn mừng sau khi Jimenez lập công để san bằng tỉ số

Từ đó, El Tri gây sức ép liên tiếp khiến hàng thủ của New Zealand phải chao đảo. Rồi điều gì cần đến cũng phải đến. Phút 72, Oribe Peralta ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Mexico.

Peralta là người ghi bàn ấn định chiến thắng cho ĐT Mexico

Với 3 điểm có được, Mexico tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A, cùng được 4 điểm với Bồ Đào Nha. Chủ nhà Nga tụt xuống thứ 3 với 3 điểm và sẽ đá trận quyết định với Mexico lượt cuối. New Zealand chính thức bị loại sau 2 trận toàn thua. Khi phải gặp Bồ Đào Nha ở trận đấu cuối, một kết cục tệ hại nữa tại Confeds Cup đang chờ đại diện đến từ châu Đại dương.

Đội hình ra sân:

Mexico: Talavera, Alanís, Reyes, Araújo, Salcedo, Fabián, Aquino, Peralta, dos Santos, Jiménez, Damm

New Zealand: Marinovic, Boxall, Durante, Smith, Wynne, McGlinchey, Lewis, Rojas, Wood, Thomas, Ingham

Bài liên quan