Ngoại hạng Anh 2016/17 và những thống kê đầy bất ngờ

Ngoài những danh hiệu như Vua phá lưới, vua kiến tạo… thì giải Ngoại hạng 2016/2017 cũng có những danh hiệu đầy thú vị khác.

Đội bóng chuyền nhiều nhất: Manchester City (22.704 đường chuyền)

Có vẻ chuyền nhiều không phải là giải pháp dẫn đến thành công tại Premier League

Pep Guardiola đã dường như đã thể hiện tầm ảnh hưởng của mình ngay trong mùa giải đầu tiên tại Premier League. Ông đã mang đến cho Man City lối đá tiki taka quen thuộc của mình với những đường chuyền ngắn được triển khai liên tục. Lối đá này giúp Man City bỏ xa những đối thủ của mình về số lượng đường chuyền. Mặc dù vậy, Man City cũng chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 và Pep cũng trắng tay trong việc tìm kiếm danh hiệu trong năm đầu tiên đến với Premier League. Đội xếp thứ 2 và thứ 3 lần lượt là Liverpool (22.289 đường chuyền) và Arsenal (21.397). Khá bất ngờ khi ĐKVĐ Chelsea chỉ xếp thứ 6.

Cầu thủ tắc bóng nhiều nhất: Idrissa Gueye (135 lần)

Idrissa Gueye luôn là chốt chặn đáng tin cậy của Everton

Những pha tắc bóng chính là điểm mấu chốt trong việc phòng ngự từ xa của một đội bóng. Điều này gần như là một đòi hỏi bắt buộc đối với các tiền vệ phòng ngự. Và danh hiệu cầu thủ tắc bóng thành công nhiều nhất năm nay thuộc tiền vệ Idrissa Gueye của EvertonDù đội bóng vùng Merseyside không có thành tích quá cao trong mùa giải năm nay nhưng khả năng phòng ngự của Gueye vẫn thật sự đáng nể. Tuyển thủ Senegal đã tắc bóng tổng cộng 135 lần, vượt qua cả Kante (127 lần) về số lần tắc bóng thành công.

Cầu thủ sút nhiều nhất: Sergio Aguero (139 lần)

Aguero là cầu thủ chăm chỉ sút bóng nhất giải Ngoại hạng năm nay

Chân sút người Argentina là cầu thủ sút bóng nhiều nhất mùa giải năm nay với 139 lần “ngắm bắn” khung thành đối phương. Mặc dù sút bóng nhiều nhưng Aguero cũng chỉ có 20 bàn thắng và ngậm ngùi về thứ 4 trong cuộc đua tranh danh hiệu vua phá lưới. Xếp sau chân sút của Manchester City là Alexis Sanchez với 133 lần. Điều đáng chú ý trong bảng danh sách những cầu thủ sút nhiều nhất là 2 cái tên dẫn đầu danh sách ghi bàn là Harry Kane và Lukaku chỉ tung 110 cú sút. Hai cầu thủ này cùng nhau tại vị ở vị trí thứ 7.

Thủ môn cứu thua nhiều nhất: Tom Heaton (141 lần)

Không phải De Gea hay Courtois, Tom Heaton mới là thủ thành cứu thua nhiều nhất Premier League

Hơi bất ngờ khi thủ thành của Burnley lại là người có nhiều pha cứu thua nhất chứ không phải những cái tên hàng đầu như De Gea, Lloris hay Courtois. Tom Heaton đã chứng minh vì sao anh liên tục được triệu tập lên Đội tuyển Anh dù chỉ thi đấu cho Burnley. Mặc dù vậy, việc phải cứu thua quá nhiều cũng cho thấy hàng thủ của Burnley lỏng lẻo đến mức nào. Nếu không có sự xuất sắc của Heaton thì có lẽ đội bóng này đã phải xuống hạng. Xếp sau anh lần lượt là Jordan Pickford (135 lần) và Lukas Fabianski (117 lần). Những thủ thành được đánh giá hàng đầu thế giới như De Gea và Courtois có vẻ khá nhàn hạ khi họ chỉ xếp ở nửa dưới danh sách này.

Cầu thủ chuyền nhiều nhất: Cesar Azpilicueta (2.457 đường chuyền)

Azpilicueta là mắt xích quan trọng trong lối chơi của Conte

Khá đặc biệt khi cầu thủ tung ra nhiều đường chuyền nhất giải năm nay lại thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh. Thế nhưng với một nhà cầm quân thực dụng như Conte thì điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu. Azpilicueta là mẫu hậu vệ ưa thích của Antonio Conte khi anh có thể tham gia vào mọi tình huống trên sân. Hậu vệ người Tây Ban Nha là mắt xích quan trọng trong thành công của Chelsea mùa giải này. Xếp sau anh lần lượt là Xhaka (2.298 đường chuyền), Fernandinho (2.180) và Pogba (2.178).

Một số danh hiệu thú vị khác:

Cầu thủ sút trúng cột dọc/xà ngang nhiều nhất: Kevin De Bruyne (9 lần)

Tạt bóng nhiều nhất: Gylfi Sigurdsson (305 lần)

Qua bóng nhiều nhất: Alexis Sanchez (48 lần)

Cản phá bằng đầu nhiều nhất: Steve Cook (222 lần)

Cầu thủ thi đấu nhiều nhất: Cesar Azpilicueta (3.420 phút)

Bài liên quan