Nếu nhận án sa thải, Conte hãy nói 4 điều này với Abramovich

HLV Antonio Conte đang đối mặt với cái án sa thải bất cứ lúc nào. Nhưng nếu nhận được quyết định tồi tệ đó ông hãy nói thẳng với Abramovich 4 điều sau.

1. Champions League xuất hiện, mọi thứ sẽ khác

Mùa giải 2016/17, Chelsea đăng quang ngôi vô địch Ngoại hạng Anh nhưng họ lại không đá Champions League. Bởi nếu thi đấu ở cúp châu Âu, một đội bóng cần có chiều sâu về đội hình cũng như thể lực tốt nhất. Tất cả hai điều này hiện tại The Blues đều không thể đảm bảo.

Mới đây, tiền vệ Eden Hazard cũng thừa nhận: “Tôi nghĩ cơ hội ở Ngoại hạng Anh là rất khó rồi. Giành chức vô địch mỗi năm là điều không tưởng. Mùa trước, chúng tôi không tham dự Champions League. Mùa này, chúng tôi có ít thời gian chuẩn bị cho các trận đấu hơn khi thường xuyên ra sân ba lần một tuần.”

Các cầu thủ bị chi phối sức và chính HLV Antonio Conte cũng phải xoay tua đội hình và có chiến thuật khác nhau. Nhưng vốn dĩ đội hình không có chiều sâu nên Chelsea đành mất phương hướng. Hãy nói thẳng với Abramovich rằng: “Champions League đã làm thay đổi mọi thứ!”

2. Hảo thủ không còn, cúp cũng mất

Nhiều lần cầu thủ đã phản đối Conte ra mặt vì sai lầm chuyển nhượng của ông. Nhưng không hoàn toàn là lỗi của HLV người Italia. Từ đầu mùa giải Chelsea đã không giữ được công thần Diego Costa khiến nội bộ của đội bất hòa và căm ghét thầy Conte.

Nhưng đẩy Costa đi nhưng chỉ mua về một Morata cũng không mấy ổn định nên nhiệm vụ ghi bàn được đẩy lên vai các tiền vệ như Hazard, Alonso và Willian. Một đội bóng bao giờ cũng có những trụ cột nhất định để làm bộ khung đưa tập thể đến chiến thắng. Ví như Barcelona có Leo Messi, Luis Suarez, hay PSG có bộ ba Kylian Mbappe, Edinson Cavani, Neymar.

Còn The Blues mùa giải trước có Pedro, Diego Costa, Eden Harzad. Giờ thì họ không còn phối hợp được nữa thì cúp cũng chẳng còn.

3. Muốn vô địch thì đừng keo kiệt

Tại kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay Chelsea đã không làm rung chuyển châu Âu bằng những hợp đồng bom tấn như lúc trước. Cầu thủ đáng chú ý nhất mà The Blues mua về cũng chỉ là người cũ của Arsenal.

Leonardo Bonucci là một trong những cái tên mà Conte thèm khát nhất, trong kế hoạch bổ sung chất lượng hàng thủ. Tuy nhiên, trung vệ người Italia đã đến AC Milan trong mùa Hè 2017. Alex Sandro cũng rơi vào tầm ngắm của vị HLV 48 tuổi, nhưng cho đến lúc này, hậu vệ cánh người Brazil vẫn ở lại Serie A.

Sau tất cả, 2 thương vụ mà HLV Conte không hài lòng nhất, đó là Alexis Sanchez và Virgil van Dijk. Dù được ông theo dõi từ lâu, nhưng 2 cầu thủ này lại đến đội bóng kình địch của Chelsea là Man United và Liverpool.

Vậy nên ông chủ đã không muốn chi tiền tấn thì cũng đừng đổ hết trách nhiệm lên một mình Conte.

4. Abramovich mãi là kẻ không biết bao dung

Abramovich chẳng bao giờ chấp nhận thất bại. Điều đầu tiên ông làm khi đội bóng sa sút chính là sa thải HLV. Ông không bao giờ biết cách chấp nhận những cố gắng hay nhìn vào thực trạng của đội mà cho một ai đó cơ hội.

Nếu ông chủ người Nga biết bao dung hơn thì các HLV của ông đã không khổ sở đến thế. Điều quan trọng nhất của một mối quan hệ dù là công việc hay tình cảm gì thì bao dung và chấp nhận chính là chìa khóa dẫn đến sự lâu bền. Đôi khi chúng ta cũng phải biết thứ tha những sai lầm và tạo cơ hội cho người khác bắt đầu lại.

Nhưng với Abramovich, lòng vị tha có lẽ quá xa xỉ! Vậy nên mùa này Chelsea có trắng tay thì cũng đừng trách lỗi cho chỉ một mình Conte.

Và riêng bản thân Conte, nếu nhận tin nhắn được sa thải từ ông chủ, hãy thẳng thắn trình bày 4 điều bên trên! Chẳng để thanh minh cho bản thân nhưng trước khi ra đi mọi thứ đều phải rõ ràng. Ông không hẳn là một tội đồ thì hà cớ gì phải ra đi như một kẻ thất bại thảm hại?!

Bài liên quan