Nếu Mourinho biết dùng, có lẽ Lindelof đã đá rất hay

Sự tỏa sáng của Victor Lindelof cùng với việc Marcos Rojo sắp quay trở lại chính là tín hiệu tích cực với Jose Mourinho. HLV người Bồ Đào Nha lúc này có phương án để giải quyết vấn đề mới nhất của đội bóng.

Các CĐV M.U đã được thỏa lòng mong ước khi Jose Mourinho tung Anthony Martial vào sân ở trận gặp Chelsea vào đầu tháng này. Tiền đạo người Pháp vào sân trong hiệp 2 nhưng không phải để thay cho Rashford. Anh vào sân để cùng với Romelu Lukaku và Marcus Rashford tạo thành mũi đinh ba trên hàng công của M.U, khi mà đội bóng của Mourinhi bị Chelsea dẫn trước 1-0.

Nhưng một câu hỏi được đặt ra là tại sao Mourinho lại sử dụng tới 3 tiền đạo khi không có ai cung cấp bóng cho họ? Henrikh Mkhitaryan, cầu thủ đóng vai trò kết nối hàng phòng ngự và tấn công của M.U đã bị lép vế trước các tiền vệ của đội chủ nhà. Vì thế mà M.U đã phải dựa vào Marouane Fellaini, người được tung vào sân cùng lúc với Martial.

Một trong những điểm yếu rõ rệt của M.U là họ thường gặp rất nhiều khó khăn sau khi bị dẫn trước. Những thắng lợi hiếm hoi của M.U dưới thời Mourinho sau khi bị dẫn bàn là trước Middlesbrough và Blackburn, hai CLB đã xuống hạng ở mùa giải trước. Khi bị đối thủ dẫn trước, M.U thường phải chuyển sang phương án B và điều này đã đánh mất sự nhất quán trong lối chơi của họ.

Phil Jones đã mắc sai lầm ở trận gặp Chelsea

Trong trận gặp Chelsa, Mourinho đã sử dụng bộ ba trung vệ ở hàng thủ, giống với trận thắng 1-0 trước Tottenham. Trong đó, Phil Jones đã bị thay ra ở hiệp 2, sau khi Chelsea mở tỉ số. Trung vệ người Anh là một trong số những hậu vệ chuyến bóng chính xác nhất trong đội hình của M.U cũng như ở Premier League (92%), nhiều hơn 5% so với Eric Bailly và Chris Smalling, hai hậu vệ khác mà Mourinho cho đá chính ở trận gặp Chelsea.

Đầu trận đấu, M.U thi đấu tích cực. Jones thường cầm bóng vượt qua vạch giữa sân. Trong khi đó, Bailly được Mourinho đẩy lên đá cao hơn. HLV người Bồ Đào Nha từng giải thích trong tháng Tám năm nay rằng với chiến thuật 3 trung vệ như vậy, một hậu vệ của M.U sẽ được đẩy lên đá gần hàng tiền vệ nhằm tăng cường sức mạnh cho khu trung tuyến trong các đợt tấn công.

Nhưng kế hoạch đó của Mourinho đã bị phá sản sau khi Morata đánh đầu tung lưới De Gea. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã lợi dụng việc Phil Jones đứng sai vị trí để dứt điểm trong tư thế thoải mái. Jesse Lingard đã bắt đầu khởi động ở bên ngoài sân, nhưng sau đó Mourinho đã kêu anh quay lại ghế ngồi và yêu cầu Fellaini chuẩn bị vào sân, đánh đấu cho việc chấm dứt sự thử nghiệm về chiến thuật của HLV người Bồ Đào Nha.

M.U được cho là có 3 cầu thủ chuyền bóng tốt, nhưng không ai trong số họ được đá chính ở trận gặp Chelsea. Hai người trong số đó còn không có mặt trên ghế dự bị. Người còn lại là Blind thì không được ra sân, dẫu cho anh từng thi đấu khá tốt ở vị trí trung vệ.

Lindelof đã thi đấu xuất sắc ở trận gặp Italy

Lindelof đã thi đấu tốt trong trận play-off World Cup 2018 giữa Thụy Điển và Italy. Đó có thể là tín hiệu đáng mừng cho “Quỷ đỏ”. Sau khi gia nhập M.U, Lindelof đã tỏ ra thiếu tự tin và có lẽ đó là do áp lực quá lớn cùng những chỉ trích mà anh đối mặt ở Old Trafford.

Nhà báo Noa Bachner của tờ Expressen (Thụy Điển) phát biểu sau trận rằng: “Người ta đã đưa ra những kết luận mỉa mai về khả năng cũng như tiềm năng của Lindelof chỉ sau những trận đấu đầu tiên của cậu ấy. Tôi có thể hình dung ra rằng ở M.U, Lindelof cảm thấy lo lắng khi phải đối mặt với áp lực. Nhưng nếu cậu ấy có thể bắt chết Griezmann hoặc Belotti, thì không có lí do gì cậu ấy không thể tái hiện phong độ đó tại M.U”.

Ở vòng loại World Cup, Thụy Điển từng đánh bại Pháp và mới đây, họ khuất phục Italy ở vòng play-off. Đấy là những đội tuyển đáng gờm và việc giành chiến thắng trước họ có thể sẽ là chất xúc tác giúp Lindelof có thêm sự tự tin khi anh trở về CLB.

Tuy nhiên Bachner đã chỉ ra điều cốt lõi: “Vấn đề quan trọng với tôi là Jose Mourinho. Liệu ông ta có thể cung cấp nền tảng và sự tự tin cho Lindelof và giúp cậu ấy tiến bộ không?”. Nếu Mourinho quyết định quay lại sơ đồ 3 trung vệ ở trận gặp Newcastle sắp tới, Lindelof sẽ có cơ hội đá chính lần đầu ở Premier League.

Nếu không, Mourinho có thể sử dụng Daley Blind, cầu thủ có khả năng thi đấu trong sơ đồ 3 trung vệ. Đó là còn chưa kể tới Marcos Rojo, hậu vệ sắp quay trở lại sau khi bình phục chấn thương. Cầu thủ người Argentina đã trở thành nhân tố đem lại sự an tâm cho hàng thủ của M.U dưới thời Mourinho. Nếu như Rojo quay trở lại thi đấu, Mourinho có thể tiếp tục sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ.

Bài liên quan