Nadal CHÍNH THỨC trở lại vị trí số 1, cuộc đua với Federer còn tiếp tục ở Mỹ mở rộng

Nadal chính thức lên số 1 nhưng với khoảng cách điểm quá sát, cuộc đua với Federer còn tiếp tục ở Mỹ mở rộng.

Rafael Nadal giữ được vị trí số 1 được bao lâu?

Rafael Nadal trở lại ngôi vị số 1 lần đầu tiên sau 3 năm, kể từ tháng 6/2014. Với vị trí số 1 bảng xếp hạng ATP, Nadal nắm hạng hạt giống số 1 tại Mỹ mở rộng, trở thành tay vợt được đánh giá có khả năng vô địch giải lớn nhất.

Trở thành tay vợt số 1 thế giới không phải điều quá xa lạ với Nadal. Đây đã là tuần thứ 142 anh ở vị trí này trong sự nghiệp và đang xếp hạng 7 thế giới tại danh sách giữ ngôi vị số 1 lâu nhất trong lịch sử quần vợt.

Ở thời điểm hiện tại, tay vợt người Tây Ban Nha có 7.645 điểm, hơn tay vợt số 2 Andy Murray 500 điểm và hơn tay vợt số 3 Roger Federer chỉ 505 điểm.

Grand Slam cuối cùng trong năm Mỹ mở rộng trở thành giải đấu quan trọng phân định ngôi vị số 1 thế giới.

Nadal có 180 điểm phải giữ do ở mùa giải năm ngoái anh vào tới vòng 4. Federer không thi đấu mùa giải trước do đó không cần bảo vệ điểm số. Trong khi đó, Murray sẽ phải bảo vệ 360 điểm do anh vào tới tứ kết giải đấu năm 2016. Mỗi điểm số đều ảnh hưởng đến vị trí số 1 thế giới.

Với tình hình chấn thương của Murray, Federer được xem là đối thủ lớn nhất cạnh tranh ngôi vị số 1 với Nadal hiện nay.

Bắt đầu từ Murray, người có ít cơ hội trở lại vị trí số 1 nhất. Anh sẽ phải vào tới bán kết Mỹ mở rộng năm nay mới có cơ hội cạnh tranh. Murray đã đến Mỹ để chuẩn bị cho Grand Slam trên mặt sân cứng dù cho chỉ còn vài ngày nữa để kịp phục hồi chấn thương. Anh thậm chí còn phải nỗ lực để vào tới tứ kết nếu muốn giữ cho được vị trí số 2 hiện tại. Bởi nếu không thì chỉ cần thua trước khi tới vòng đấu này, anh sẽ tụt xuống vị trí thứ 3 dù cho Federer và Nadal có thua ngay trận mở màn.

Với Nadal, nếu anh thua ở vòng 4 hoặc tứ kết trong khi Federer vào tới bán kết, anh kể như sẽ mất ngôi vị số 1 thế giới. Nếu anh thua ở bán kết thì việc Murray hay Federer vô địch cũng khiến anh mất đi ngôi vị này.

Cách đảm bảo ngôi vị số 1 thế giới đứng vững là Nadal phải vô địch. Khi ấy anh không phải quan tâm đến thứ hạng của Federer hay sự bám đuổi của Murray nữa.

Với Federer, anh chỉ có cơ hội vươn lên vị trí số 2 khi có thể vào tới vòng đấu thứ 4, canh tranh vị trí số 1 nếu vào tới bán kết.

Đương nhiên, cũng giống như trường hợp của Nadal hay Murray, với khoảng cách điểm quá nhỏ hiện nay, nếu có thể vô địch, Federer nghiễm nhiên giữ vị trí cao nhất của quần vợt thế giới.

Bảng xếp hạng ATP:

1 (2) Rafa Nadal (Tây Ban Nha) 7.645

2 (1) Andy Murray (Anh) 7.150

3 (3) Roger Federer (Thụy Sỹ) 7.145

4 (4) Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) 5.690

5 (5) Novak Djokovic(Serbia) 5.325

6 (7) Alexander Zverev (Đức) 4.470

7 (6) Marin Cilic (Croatia) 4.155

8 (8) Dominic Thiem (Áo) 4.030

9 (11) Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3.710

10 (9) Kei Nishikori (Nhật Bản) 3.195

11 (10) Milos Raonic (Canada) 2.870

Mỹ mở rộng thiếu nhiều tài năng

Mỹ mở rộng tiếp tục là Grand Slam bị ảnh hưởng bởi bão chấn thương. Những cái tên mới nhất phải nghỉ giải về chấn thương có cựu vô địch Mỹ mở rộng Sam Stosur gặp chấn thương tay phải.

Nhận vé đặc cách, Maria Sharapova được coi là yếu tố “hút khán giả” cho Mỹ mở rộng đang bị chấn thương bủa vây.

Đương nhiên tay vợt năm nay 33 tuổi chỉ là tay vợt hạng 43 thế giới ở giải nữ và không phải là cứng cử viên cho chức vô địch. Tuy nhiên, Stosur chỉ là một trong số rất nhiều tay vợt nữ vắng mặt.

Serena Williams nghỉ thi đấu vì đang mang thai, tay vợt 2 lần vô địch Australia mở rộng Victoria Azarenka dự định cũng không tham dự giải vì không thu xếp được việc bỏ con trai mới sinh ở nhà mà không trông nom.

Ở nội dung đơn nam, Kei Nishikori chính thức tuyên bố nghỉ thi đấu cả phần còn lại của mùa giải 2017 vì chấn thương cổ tay phải. Trước anh, tay vợt hạng 4 và 5 thế giới Stan Wawrinka (chấn thương đầu gối) và Novak Djokovic (chấn thương cổ tay) cũng đã tuyên bố nghỉ thi đấu cả năm 2017.

Bài liên quan