N.P.Hồng Duy: Vì 70 triệu phải rời bỏ giấc mơ Qatar và đòn trừng phạt ở giải U23 châu Á

U23 Qatar đã phải đối diện cảnh ác mộng bên hành lang cánh phải của họ kể từ lúc HD7 vào sân trong trận bán kết 1. Ít ai biết,  cách đây 7 năm nếu gia đình Nguyễn Phong Hồng Duy đồng ý chi tiền cho người môi giới, thì có thể cầu thủ chạy cánh này đã được đào tạo tại học viện Aspire (Qatar).

Trong một ngày mà ở châu Âu xảy ra một vụ chuyển nhượng “bom tấn” liên quan đến áo số 7 (Alexis Sanchez đến M.U) thì cái tên Nguyễn Phong Hồng Duy (số 7 của U23 VN) cũng gây ấn tượng mạnh trên đất Trung Quốc khi anh là sự điều chỉnh đầy bất ngờ của HLV Park Hang Seo trong trận đối chiến với U23 Qatar.

Trong 4 trận đã qua của U23 VN trước đó Hồng Duy chưa được sử dụng 1 phút nào, HD7 hôm qua được vào sân thay cho Duy Mạnh từ phút 61, thi đấu ở vị trí hậu vệ trái. Và dù lần đầu tiên xuất hiện trong đội hình U23 Việt Nam tại giải lần này, Hồng Duy đã có màn khuấy đảo ấn tượng bên hành lang trái của Việt Nam ( tức cánh phải U23 Qatar).

Cầu thủ với những chỏm tóc màu vàng khá chói trên đầu đã giúp hành lang trái của đội nhà an toàn, đồng thời tích cực dâng cao khiến cánh phải của U23 Qatar liên tục đặt trong nỗi lo. Kể từ thời điểm Hồng Duy xuất hiện, anh đã giúp ích rất nhiều cho U23 Việt Nam ở khâu tấn công .

Đội thi đấu ăn ý, hiệu quả hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó ( từ một pha lên bóng của HD7 bên cánh đã dẫn đến bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Quang Hải). Màn thể hiện tốt của Hồng Duy sẽ là thêm một phương án để giúp HLV Park Hang Seo có thể linh động thêm nữa về chiến thuật tại trận chung kết hôm 27/11 sắp tới.

Trước khi trận đấu ngày hôm qua ( 24/1) kết thúc, không nhiều người biết rằng Hồng Duy và bóng đá Qatar vốn trước đó có mối duyên với nhau. Ngược thời gian, cách đây 7 năm anh suýt sang học viện Aspire (Qatar). Đây là lò đào tạo cầu thủ số một của quốc gia vùng Vịnh này. Hầu hết thành viên đội U23 Qatar đều trưởng thành từ đây, nổi bật như Akram Afif, Almoez Ali…

Tháng 8/2011, các chuyên gia của Aspire sang Việt Nam săn lùng tài năng trẻ. Sau gần 5 tháng, các HLV đến từ Tây Ban Nha (Barcelona), Pháp, Anh, Brazil, Italy đã chọn được 2 gương mặt xuất sắc để tham dự VCK tại Qatar là Nguyễn Phong Hồng Duy và Nguyễn Minh Hùng. Hai cầu thủ này không có thể hình nổi trội nhưng có kỹ thuật cá nhân điêu luyện và đạt hiệu suất tốt nhất trong số 60 gương mặt vào VCK tại Việt Nam.

Được đưa sang Qatar, Hồng Duy và Minh Hùng tranh tài cùng 30 cầu thủ khác đến từ khắp nơi trên thế giới để chọn ra những cầu thủ tốt nhất tham gia khóa đào tạo cầu thủ chuyên nghiệp tại Aspire.

Khi được hỏi về điều này, Duy cho biết: “Thật sự lúc đó, em đã có suất để ở lại đào tạo tại Aspire nhưng người môi giới lúc đó lại đòi gia đình em phải chi ra một số tiền mới đưa sang Qatar. Bố mẹ em tức quá nên không chấp nhận yêu cầu vô lý này và đưa em lên đội năng khiếu HAGL”.

Sau đó, Hồng Duy gia nhập lò HAGL của bầu Đức, trực tiếp được HLV Đinh Hồng Vinh dìu dắt. Tài năng của anh bắt đầu được biết đến rộng rãi khi đội U19 Việt Nam thi đấu tưng bừng dưới sự dẫn dắt của HLV Guillaume Graechen. Những năm qua, Hồng Duy vẫn gắn bó với HAGL và được triệu tập lên U23 cũng như ĐTQG.

Tuy nhiên, cầu thủ chạy cánh này chưa được sử dụng nhiều, một phần do hay dính chấn thương. Hy vọng với sự mát tay của của HLV Park Hang-seo, Hồng Duy sẽ phát huy được hết tiềm năng của mình.

Bài liên quan