Mục tiêu của Arsenal bất ngờ cập bến Everton với giá khủng

Đồng ý chi 30 triệu bảng, Everton đã đạt thỏa thuận chiêu mộ thủ thành Jordan Pickford của Sunderland.

Đây là thông tin mới được BBC và SkySport đăng tải. Theo đó, Sunderland đã đồng ý để thủ thành Jordan Pickford gia nhập Goodison Park với mức giá 30 triệu bảng.

Với mức giá trên, Pickford sẽ trở thành thủ môn người Anh có mức phí chuyển nhượng cao nhất lịch sử. Thương vụ này của The Toffees không kém là mấy so với bản hợp đồng kỉ lục mà Man City vừa dành cho thủ môn Ederson (35 triệu bảng).

Pickford chuyển đến Everton với một mức giá khá cao

Theo SkySport, Everton sẽ trả trước cho Sunderland số tiền là 25 triệu bảng. 5 triệu bảng còn lại sẽ được thanh toán dựa theo màn trình diễn của Pickford ở sân Goodison Park.

Với thỏa thuận trên giữa Everton và Sunderland, Arsenal coi như hết hy vọng chiêu mộ Jordan Pickford. Đây từng là mục tiêu mà HLV Arsene Wenger nhắm thay thế Petr Cech trong tương lai.

Ở mùa giải vừa qua, Jordan Pickford thi đấu rất ấn tượng trong màu áo Sunderland. Anh đã có 29 lần ra sân ở Premier League. Trung bình mỗi trận, Pickford có tới 4,7 lần cứu thua, hơn bất cứ thủ thành nào ở Premier League. Chỉ tiếc rằng màn trình diễn của tài năng trẻ 23 tuổi này không đủ để Mèo đen trụ lại sân chơi số 1 nước Anh.

Từng có tin đồn được Arsenal quan tâm, Pickford lại quyết định chọn Everton là bến đỗ tiếp theo sau khi Sunderland phải xuống hạng

Do xuống hạng nên Sunderland đã phải chia tay nhiều trụ cột. Trước khi đạt thỏa thuận bán Pickford, Mèo đen đã chia tay 11 cầu thủ là Victor Anichebe, Jan Kirchoff, Jolen Lescott, John O’Shea, Sebastian Larsson, Steven Pienaar, George Brady, Edward Buckley, Patrick Casey, Car Lawson và David Pain.

Với những gì đã thể hiện ở Sunderland, Jordan Pickford được kì vọng sẽ lấp đầy khoảng trống bỏ lại của Tim Howard, người đã rời Everton hồi tháng 2/2016.

Bài liên quan