MU sẽ làm mọi thứ để đưa Ronaldo ‘Về nhà’

Sau khi để mất Cristiano Ronaldo về tay Real Madrid vào năm 2009, chưa khi nào Manchester United thôi mơ về ngày tái hợp với siêu sao người Bồ Đào Nha.

Theo nhà báo James Robson của Manchester Evening News, MU sẽ “làm mọi thứ cần thiết” để có thể đưa số 7 lừng danh về lại Old Trafford. Ý tưởng này được Phó chủ tịch Ed Woodward của đội bóng nung nấu suốt nhiều năm qua và trở thành nỗi ám ảnh ở các kỳ chuyển nhượng.

Không chỉ Woodward, cựu HLV David Moyes và Sir Alex Ferguson cũng luôn tin vào ngày Ronaldo trở về “Nhà hát của những giấc mơ”. Quan điểm nhà báo Robson cho thấy Phó chủ tịch Woodward, kế nhiệm của David Gill vào năm 2013, rất được kỳ vọng đủ sức mang Ronaldo về lại xứ sương mù.

Ronaldo vẫn còn hợp đồng với Real tới sau năm 2020. Và sau những gì siêu sao 32 tuổi thể hiện, nhiệm vụ đưa CR7 trở lại MU gần như bất khả thi. Trong bối cảnh “Los Blancos” chưa tìm ra được người kế thừa xứng đáng của Ronaldo, đội bóng Hoàng gia sẽ không bán siêu sao với đôi chân thiên tài này.

Ronaldo khi còn khoác áo Man Utd

MU sẽ chỉ có lại Ronaldo nếu nhà vô địch Euro 2016 cùng tuyển Bồ Đào Nha tự đề xuất ra đi. Khả năng này hoàn toàn có thể thành hiện thực. Gần đây, truyền thông Tây Ban Nha cho biết CR7 dọa rời sân Bernabeu nếu CLB mua Eden Hazard hoặc Antoine Griezmann trong thời gian.

Ngoài ra, Ronaldo cũng muốn thể hiện quyền lực ở Real, anh đòi CLB phải làm theo kế hoạch chuyển nhượng bản thân đề ra. Cụ thể, siêu sao 32 tuổi muốn David de Gea thay Keylor Navas, tìm cho Sergio Ramos đối tác mới, mua về cầu thủ kiến thiết lối chơi phù hợp với anh khi cơ thể bắt đầu mỏi mệt.

Chưa hết, báo Diario Gol cho biết thêm Ronaldo không còn muốn sát cánh với tiền đạo người Pháp Karim Benzema trên hàng công nữa. Theo đó, những cái tên như Pierre-Emerick Aubameyang, Paulo Dybala, Moussa Dembele hay Kylian Mbappe được siêu sao người Bồ Đào Nha ưng hơn lúc này.

Ronaldo sẽ ra đi nếu Hazard đến?

Tháng trước, dư luận đồn thổi Chủ tịch Florentino Perez của Real lên kế hoạch bán Ronaldo vào mùa 2018-19. Ông Perez muốn biến CR7 thành thương vụ chuyển nhượng lớn nhất lịch sử. Để làm điều đó, “Kền kền trắng” chỉ có thể đẩy Ronaldo sang Trung Quốc.

Nhưng cùng với quyết tâm đưa lại CR7 về Old Trafford, “Quỷ đỏ” thành Manchester chắc chắn theo tới cùng trong phi vụ này.

Bài liên quan