MU đấu Ajax: Đội hình nửa tỷ bảng “đè bẹp” đối thủ

Ajax đang thua kém về mọi mặt so với MU, cả về động lực lẫn giá trị đội hình trong cuộc đối đầu tại chung kết Europa League.

Theo số liệu đưa ra của trung tâm CIES Football Observatory hồi tháng 10/2016, MU từng được coi là đội bóng sở hữu đội hình đắt giá nhất mọi thời đại với ước tính 626 triệu bảng.

Đó là nhờ sự có mặt của Paul Pogba, bản hợp đồng làm MU tiêu tốn 89 triệu bảng, cùng với sự hiện diện của Henrikh Mkhitaryan, Eric Bailly và Zlatan Ibrahimovic. “Quỷ đỏ” đã ngốn hết 149 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè. Theo Guardian, giá trị đội hình MU tăng 160 triệu bảng so với năm ngoái.

Chính bởi vậy, dù cho có thể thiếu vắng Bailly (treo giò) và Ibrahimovic (chấn thương) trong trận chung kết Europa League. Giá trị đội hình MU vẫn có giá lên đến 522 triệu bảng, cao gấp 31 lần đối thủ đến từ Hà Lan (Tổng 17 triệu bảng).

Dễ tưởng tượng hơn, MU đang sở hữu cầu thủ đắt giá nhất thế giới Paul Pogba (89 triệu bảng), còn bản hợp đồng đắt nhất của Ajax, tiền vệ Hakim Ziyech cũng chỉ có giá 9,35 triệu bảng, tức chỉ bằng 1/10 giá trị của Pogba.

Một mình Pogba cũng đủ lấn át giá trị đội hình của Ajax

Thế nhưng, dù đầu tư cả đống tiền hồi đầu mùa nhưng MU cũng không thể lọt vào Top 4 Premier League và đành phải đặt hy vọng chiến thắng ở chung kết Europa League để giành tấm vé vớt dự Champions League. Ngược lại, Ajax đã sớm giành vé đá vòng loại Cúp C1 châu Âu mùa 2017/18 sau khi cán đích thứ 2 ở giải VĐQG Hà Lan mùa này.

Chính bởi vậy, trận đấu trên đất Thụy Điển cũng có thể coi là sự tương phản rất lớn giữa tiềm lực tài chính giữa hai đội. Ajax lâu nay lụn bại chỉ vì nền tảng tài chính sa sút, còn MU đang là đội đang sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để lấy tấm vé dự Champions League.

Thế nên gần đây mới có tin đồn đội bóng Hà Lan của Edwin Van der Sar đang chuẩn bị “bán” chức vô địch luôn cho MU với một vụ giao dịch được trao đổi bằng “bom tiền”. Tất nhiên, giá trị của nó vượt xa rất nhiều so với phần thưởng 6,5 triệu euro đến từ UEFA.

Nguồn tin mới đây từ Old Trafford cho biết MU hoãn kế hoạch gia hạn hợp đồng với Mourinho để tăng lương lên ngang với Pep Guardiola ở Manchester City là 15 triệu bảng mỗi năm.

Lý do đơn giản là MU muốn chờ kết quả trận chung kết Europa League ở Stockholm. Tham dự Champions League hay không sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tài chính của MU: Nếu không góp mặt họ sẽ mất hơn 50 triệu bảng. Ngoài ra, bản hợp đồng áo đấu trị giá 75 triệu bảng với Adidas cũng sẽ bị cắt giảm 30%.

Thiệt hại MU nếu không thể dự Champions League mùa sau là rất lớn, không chỉ là uy tín về mặt hình ảnh. Đoàn quân của Mourinho có thể sẽ bị cười nhạo nếu không thể đánh bại Ajax, đối thủ thua kém hơn về mọi mặt.

Ajax là tập hợp của nhiều cầu thủ trẻ

Tuy nhiên, chính điều này sẽ gây sức ép ngược lại cho “Quỷ đỏ” ở trận đấu cuối cùng tại Stockholm. Họ ra sân với tâm lý đè nặng trên vai, trong khi Ajax với đội hình nhiều cầu thủ trẻ đang sẵn sàng gây bất ngờ với đội hình phòng ngự tốt nhất giải đấu của Jose Mourinho (lọt lưới 7 bàn).

Xét trên nhiều khía cạnh, “Quỷ đỏ” có thể dễ dàng “đè chết” đối thủ nếu xét về động lực lẫn giá trị đội hình. Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn được đặt ra là liệu rạng sáng thứ Năm này MU có “đè” được Ajax khi hai đội đối đầu sòng phẳng trên sân? Hãy cùng chờ xem

Bài liên quan