Monaco trói chân thành công trụ cột

Tương lai của tiền đạo Colombia, Radamel Falcao vừa được AS Monaco định đoạt.

Falcao sẽ không rời Monaco để sang Trung Quốc vào hè này dù nhận được nhiều đề nghị rất hấp dẫn. Thay vào đó, cựu tiền đạo Chelsea và Man United đã đặt bút kí gia hạn với Monaco thêm 3 năm, đến 2020.

“Tôi hạnh phúc vì được tiếp tục cuộc hành trình của mình với AS Monaco. Sau một mùa giải không thể tin được, tôi đã tìm được lại động lực. Tôi muốn tiếp tục câu chuyện đẹp này.

Falcao sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng Công quốc

Tôi nghĩ kế hoạch của đội bóng mùa tới là rất tuyệt vời và mục tiêu của tôi là thể hiện phong độ tốt nhất”, Falcao hồ hởi nói sau khi kí HĐ với Monaco.

Ở mùa giải vừa qua, Falcao bùng nổ dữ dội với 30 bàn thắng trên mọi mặt trận, giúp AS Monaco vượt qua PSG để giành chức vô địch Ligue 1. Đây là mùa giải xuất sắc nhất của Falcao kể từ khi chân sút 31 tuổi này rời Atletico Madrid.

Trước khi bùng nổ dữ dội trong màu áo Monaco, Mãnh hổ Falcao đã chơi rất tệ khi khoác áo Man United rồi Chelsea theo dạng cho mượn.

Bài liên quan