Monaco ra tuyên bố “nắn gân” những kẻ muốn chiêu mộ Mbappe

Trước sự theo đuổi của nhiều đại gia châu Âu, Monaco đã buộc phải lên tiếng với giọng điệu rất nghiêm trọng.

Với tài năng đã khẳng định ở mùa giải trước, Kylian Mbappe đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều đội bóng lớn ở châu Âu. Ít nhất, có 2 CLB đã sẵn sàng chi đậm để sở hữu tài năng trẻ người Pháp là Arsenal và Real Madrid.

Monaco từng khẳng định chắc nịch rằng không muốn bán Kylian Mbappe. Tuy vậy, trong thời gian qua, nhiều đội bóng châu Âu vẫn tiếp cận tài năng trẻ người Pháp một cách trái phép. Điều này khiến đội bóng công quốc rất tức giận và họ buộc phải ra thông báo mang tính đe dọa trên trang chủ.

Monaco quyết không bán Mbappe trong hè này

“Monaco rất tiếc khi phải nhấn mạnh một chi tiết quan trọng rằng các CLB châu Âu đã tiếp xúc Kylian Mbappe một cách trái phép.
Monaco muốn nhắc nhở những CLB này rằng hành vi của họ đang vi phạm khoản 211 luật lệ bóng đá Pháp và khoản 18.3 luật chuyển nhượng FIFA. Monaco muốn chấm dứt các hành vi không thể chấp nhận này. Bằng không, Monaco sẽ yêu cầu LĐBĐ Pháp và FIFA vào cuộc”, thông báo được Monaco đăng tải trên trang chủ.

Thông báo trên đã cho thấy Monaco rất quyết tâm giữ Kylian Mbappe trong phiên chợ Hè năm nay. Họ đang ở thế chủ động bởi tài năng trẻ người Pháp cũng có ý định tiếp tục chinh chiến ở sân Louis II thêm một thời gian nữa.

Real sẽ phải xem xét lại việc chiêu mộ Mbappe sau tuyên bố này của Monaco

Trước thông báo của Monaco, nhiều khả năng Real Madrid và các CLB hàng đầu châu Âu khác sẽ phải từ bỏ thương vụ này nếu không muốn nhận án phạt từ FIFA. Mới đây, đội bóng cùng thành phố với Real là Atletico Madrid cũng đã nhận án cấm chuyển nhượng từ FIFA và chắc chắn Los Bancos không muốn đi vào vết xe đổ này.

Trong phiên chợ Hè năm nay, Liverpool cũng từng bị Southampton đe dọa khi tiếp cận trái phép trung vệ Virgil van Dijk. Kết quả, Lữ đoàn đỏ đã phải gửi lời xin lỗi tới The Saints và từ bỏ thương vụ này.

Bài liên quan