Martin Keown: Man Utd 1998/99 mạnh hơn Man City hiện tại

Man City đang cho thấy mình không có đối thủ xứng tầm ở Ngoại hạng Anh mùa này. Giới chuyên môn đã không ngừng dành những mỹ từ cho đội bóng của Pep Guardiola. Nhưng liệu, đội hình Man City hiệu tại có thể so sánh với đội hình Man Utd đã giành cú ăn 3 lịch sử mùa 1998/99?

Huyền thoại Arsenal, Martin Keown đưa ra quan điểm của mình: “Man City đang từng bước trở thành một thế lực thống trị, nhưng Man Utd đã giành cú ăn 3 mùa 1998/99 có thể đánh bại họ. Tôi là một phần của Arsenal đã về nhì trước Man Utd năm đó. Pháo thủ khi đó là một trong những tập thể mạnh nhất mà tôi thi đấu.

Nhưng Man Utd đã đánh bại chúng tôi trong trận đá lại bán kết FA Cup, ngay cả khi chơi với 10 người nhờ ma thuật của Ryan Giggs. Man Utd luôn có một cầu thủ có thể làm nên khác biệt để tạo ra kết quả bất ngờ.

Man Utd mùa 1998/99 đã đi đến tầm vĩ đại.

Họ rất mạnh với 4 tiền đạo tài năng. Andy Cole và Dwight Yorke sẽ khiến bạn phải khổ sở, còn Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer từ băng ghế dự bị luôn sẵn sàng chứng tỏ mình. Họ đã giành chiến thắng nghẹt thở trong trận chung kết Champions League nhờ những cầu thủ dự bị.

Peter Schmeichel là một trong những thủ môn xuất sắc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Anh ấy luôn gây nên nỗi khiếp sợ cho các tiền đạo. Những năm tháng đỉnh cao của Schmeichel là cái đích mà Ederson của Man City nên hướng đến.

Đối đầu với Gary Neville như là phải đối đầu với 2 hậu vệ cánh vậy. Kyle Walker tài năng, nhưng không thể tạo nên tầm ảnh hưởng lớn như vậy. Fabian Delph đã thích ứng tốt ở vị trí hậu vệ trái, nhưng Denis Irwin được đánh giá cao hơn nhiều.

Tôi không thể nhớ một lần nào cậu ấy để mất bóng vào chân đối thủ cả. Jaap Stam có lẽ là trung vệ tốt nhất trong thế hệ đó. Nhưng nếu Vincent Kompany duy trì được thể trạng tốt nhất, thì cậu ấy cũng là một trong những người giỏi nhất. Kompany đang thi đấu đầy ăn ý với Nicolas Otamendi.

Pep Guardiola đang xây dựng một Man City đầy lợi hại.

Roy Keane là nhân tố quan trọng cho thành công của Man Utd. Còn Paul Scholes là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất. Trong khi đó, De Bruyne cũng có ảnh hưởng như Keane, nhưng lại là bộ não của Man City. De Bruyne và David Silva như cặp đội Xavi – Iniesta của Barcelona vậy.

Ở cánh, David Beckham sở hữu khả năng tạt bóng thượng hạng. Còn Raheem Sterling là mẫu cầu thủ sử dụng tốc độ để đột phá. Khả năng dứt điểm của cậu ấy đã được cải thiện. Ryan Giggs và Leroy Sane là những cầu thủ có khả năng qua người tuyệt vời.

Man City có thể có được sự thống trị như những Liverpool, Man Utd trước đây. Tuy nhiên, họ vẫn thiếu những danh hiệu cao quý như Man Utd 1998/99. Đó cũng là thứ Man City còn thiếu nếu muốn sánh vai với Man Utd dành cú ăn 3 của Sir Alex Ferguson.”

Bài liên quan