Man.United “trúng quả” nhờ các khoản đầu tư của Mourinho

Theo CIES, một Cơ quan nghiên cứu về bóng đá, thì mọi khoản đầu tư của HLV Jose Mourinho kể từ khi đến với Man.United đều đang sinh lợi lớn về mặt tài chính.

Mùa giải không mấy thành công của Quỷ đỏ lúc này cũng đang đi cùng những dấu hỏi về tính hợp lý của khoản tiền hơn 350 triệu bảng, mà ban lãnh đạo sân Old Trafford đã chi ra để HLV Mourinho tăng cường lực lượng kể từ khi ông đến trong mùa hè 2016. Tuy nhiên, nếu gạt sang một bên những kỳ vọng về “thói quen” chiến thắng danh hiệu lớn trong nhiệm kỳ thứ 2 của Mourinho, thì những khoản đầu tư thời gian qua đã mang về thành công tương đối.

Mùa trước, là 2 danh hiệu quan trọng Cúp Liên đoàn và Europa League. Trong khi ở mùa này, Quỷ đỏ chỉ kém mỗi Man.City trong cuộc đua Premier League, họ phải chia tay ở vòng 1/8 Champions League một phần vì kém kinh nghiệm. Man.United vẫn còn cơ hội thắng Cúp FA khi đã có mặt ở bán kết, và tất nhiên, đã gần như chắc chắn trở lại với Champions League mùa tới khi đang tạo cách biệt 9 điểm.

Romelu Lukaku

Romelu Lukaku tăng giá trị kể từ khi theo HLV Jose Mourinho về Man.United. Ảnh: Getty Images

Nhưng có một thành công chắc chắn, khi căn cứ vào nghiên cứu mới nhất của CIES, đó là mọi khoản đầu tư của Mourinho gần 2 năm qua đều sinh lời – chứ không phải thất bại toàn tập như các người tiền nhiệm, đặc biệt là Louis van Gaal như trong các nghiên cứu của CIES trước kia.

Theo đó, 2 thương vụ đình đám nhất mà Mourinho thực hiện cho đến lúc này đều đã tăng giá mạnh mẽ. Romelu Lukaku đến từ Everton trong mùa hè qua với giá 75 triệu bảng, nhưng giá trị của ngôi sao người Bỉ hiện đã tăng gần gấp đôi, vào khoảng 142 triệu bảng. Trong khi, Paul Pogba là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB, đến với giá 89 triệu bảng cách đây gần 2 năm, thì hiện có giá 127 triệu bảng. Gần nhất là trường hợp Alexis Sanchez, người đến từ Arsenal theo dạng trao đổi ngang với Henrikh Mkhitaryan hồi tháng Giêng, và nếu có quyết định bán ngôi sao người Chile vào mùa hè này thì Man.United có thể sẽ thu về 85,1 triệu bảng.

Các thương vụ khác mà Mourinho từng thực hiện cũng tăng, như Victor Lindelof (từ 31 triệu lên 44 triệu), Eric Bailly (30 lên 42,9) và Nemanja Matic (40 lên 55). Trong khi, dưới quyền chỉ đạo của mình, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng gián tiếp “nâng giá” cho rất nhiều ngôi sao cũ, như Marcus Rashford (giờ có giá 96,5 triệu bảng), Jesse Lingard (48,9 triệu) hay tài năng vừa phát lộ Scott McTominay (lên 12 triệu). Thủ thành David de Gea cũng đang được định giá đến 41 triệu bảng…

Chắc chắn, kết quả nghiên cứu này cũng sẽ mang về sự hài lòng cho vị Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward, người mới đây được biết đã thông qua ngân quỹ 200 triệu bảng để Mourinho sử dụng trong mùa hè này.

Bài liên quan