Man City vs Leicester City, 18h30 ngày 13/5: Cơ hội báo thù

(Man City vs Leicester City, Vòng 37 Premier League; sân Etihad) Thua 2-4 ở trận lượt đi trước Leicester City, vì thế Man City đang rất quyết tâm trả đủ “bầy cáo” trong trận lượt về trên sân nhà ở vòng 37 NHA diễn ra cuối tuần này. Hơn thế nữa, thầy trò HLV Pep Guardiola càng có thêm động lực để hướng tới mục tiêu 3 điểm ở trận này bởi chỉ cần thêm 1 chiến thắng nữa, đội chủ sân Etihad sẽ chắc chắn đến 99% hoàn thành mục tiêu giành vé tham dự Champions League mùa sau.

Bất bại trong 5 vòng đấu gần nhất ở giải Ngoại hạng, với phong độ ổn định Man City lúc này vẫn đang giữ vững được vị trí trong top 4. Hiện tại, Man City đang đứng ở vị trí thứ 4 với 1 điểm ít hơn đội xếp ngay trên – Liverpool nhưng lại thi đấu ít hơn 1 trận, do đó nếu làm tốt nhiệm vụ của mình trong trận đấu bù còng 34 với West Bromwich, Man City hoàn toàn có thể hướng tới chiếc “huy chương đồng” ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, dù đang nắm trong tay lợi thế lớn của cuộc đua top 4 nhưng nên nhớ rằng nếu thi đấu không tốt trong 3 trận cuối, đoàn quân của Pep Guardiola hoàn toàn có thể mất tất cả bởi đối thủ “nguy hiểm” nhất hiện tại là Arsenal chỉ kém họ số điểm bằng đúng 1 chiến thắng.

Man City sẽ thiếu vắng chân sút chủ lực Aguero ở trận này

Đối đầu với Leicester City chắc chắn sẽ là 90 phút không hề dễ dàng với đội chủ sân Etihad, chẳng thế mà trong giai đoạn khó khăn nhất, Leicester City vẫn có thể hạ gục Man City 4-2 ở trận lượt đi. Thậm chí, lúc này đội chủ sân King Power đã ổn định hơn rất nhiều so với thời điểm đó, vì vậy nếu không thận trọng, David Silva cùng các đồng đội rất dễ mất điểm. Hơn thế nữa, trận đấu này Pep Guardiola cũng sẽ không có được sự phục vụ của chân sút tốt nhất – Aguero, vì thế mục tiêu 3 điểm ở trận này đang trở nên khó khăn hơn lúc nào hết

Kết thúc chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng bằng 2 chiến thắng liên tiếp ở vòng đấu gần nhất, Leicester City lúc này đã leo lên vị trí thứ 9 trên BXH cùng khoảng cách chỉ còn là 2 điểm với mục tiêu “khả dĩ” nhất – top 8. Chính vì vậy, nếu có thể đem về các kết quả tốt trong 3 trận cuối cùng, đội chủ sân King Power hoàn toàn có thể cụ thể hóa tham vọng “nhỏ bé” của mình sau 1 mùa giải đáng thất vọng.

Leicester City đang thắng liên tiếp 2 vòng đấu gần nhất

Làm khách trên sân của Man City ở vòng 37, khó khăn là điều đã được dự đoán trước đối với “bầy cáo”, tuy nhiên chính đội chủ nhà mới là những người gặp áp lực phải thắng ở trận này, vì vậy nếu tận dụng tốt sự nôn nóng từ đối thủ, Leicester City hoàn toàn có thể tốt hơn mục tiêu kết quả hòa.

THỐNG KÊ ĐÁNG CHÚ Ý

– Kevin De Bruyne đã có 6 đường kiến tạo thành bàn ở 7 trân Premier League gần nhất.

– Man City chỉ thua duy nhất 1 trận trên sân nhà từ đầu mùa tại Premier League, với thành tích thắng 9, hòa 7 và thua 1.

– Jamie Vardy đã ghi được 7 bàn trong 10 trận tại Premier League gần nhất, khi trước đó anh chỉ có 5 bàn sau 22 trận.

– Từ đầu mùa, Leicester City chưa từng thắng liền 2 trận sân khách, bầy Cáo vừa có 3 điểm trên sân của West Brom.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG

Man City: Gündogan, Bravo, Agüero, Stones chấn thương.

Leicester City: Wagué, Mendy, Drinkwater, Morgan, Huth chấn thương.

Đội hình dự kiến

NHẬN ĐỊNH: Man City thắng 3-1

DỰ ĐOÁN CỦA CÁC CHUYÊN GIA

Mark Lawrenson (cựu cầu thủ, chuyên gia BBC): 2-0

Robbie Savage (cựu cầu thủ, BLV BBC): 3-0

Steve McManaman (cựu cầu thủ, chuyên gia của đài BT Sport): 3-1

Bài liên quan