Lương Xuân Trường: ‘Nạn nhân’ từ sự nuông chiều của dư luận

Sau khi trải qua 2 năm “du học” ở Hàn Quốc, sau VCK U23 châu Á 2018, người ta đánh giá Lương Xuân Trường ngày càng trưởng thành và khôn ngoan hơn trong đối đáp với truyền thông. Nhưng, vụ việc anh “đốp chát” với NHM trên trang cá nhân mới đây đang khiến người ta phải suy nghĩ lại về hình ảnh người đội trưởng mẫu mực của HAGL và U23 Việt Nam.

Scandal của Xuân Trường chẳng khác nào đòn đau giáng vào chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai, Đoàn Nguyên Đức. Yêu cầu hàng đầu của bầu Đức với các cầu thủ con cưng của mình là ứng xử có văn hóa, tôn trọng người hâm mộ, sau đó mới đến tài năng và chuyên môn.

Xuân Trường 1

Sau VCK U23 châu Á 2018, Xuân Trường càng nhận thêm nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Còn nhớ khi U19 Việt Nam với lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh,… mới nổi, bầu Đức từng tuyên bố: “Cậu nào đá bẩn, thiếu văn hóa tôi đuổi thẳng cổ”. Sau đó trung vệ Hoàng Văn Khánh (SLNA) ngay lập tức bị gạch tên khỏi U19 Việt Nam vì chơi xấu với cầu thủ Tottenham Hotspur trong giải giao hữu.

Sự việc của Lương Xuân Trường trở nên phức tạp cũng chính vì NHM mà ra, có chăng lỗi của Trường chỉ là hành động hơi thiếu khôn ngoan khi tặng lại những món quà của NHM cho người bạn của mình. Nhưng cái cách mà anh phát biểu trên trang cá nhân khiến cho tất cả chúng ta phải đặt câu hỏi: Từ bao giờ một cầu thủ lại có cái quyền đi mắng nhiếc NHM? Chỉ vì anh ta là thủ quân đội tuyển U23 lọt vào đến trận chung kết châu Á thôi ư?

Xuân Trường 2

Xuân Trường nhận nhiều ý kiến trái chiều sau hành động gọi fan phong trào là những người không có não trên trang cá nhân.

Những rắc rối mà Xuân Trường đang đối mặt nói thật vẫn chưa ăn thua gì so với những vấn đề mà Công Phượng từng gặp phải, thậm chí Phượng còn phải đối mặt với những chuyện mệt mỏi hơn nhiều.

Thi đấu ở một vị trí mà lúc nào cũng bị soi mói như tiền đạo, trận nào mà đá không tốt hoặc không ghi được bàn là ăn đủ chỉ trích ngay. Đã thế đời tư của Phượng còn trở thành một đề tài hot trên mạng xã hội. Từ nghi án gian lận tuổi đến chuyện tình cảm với ca sĩ Hòa Minzy, chỗ nào có Phượng chỗ đó có bàn tán.

Sau chấn thương gặp phải trong trận đấu gặp U23 UAE tại VCK U23 châu Á 2016, Công Phượng càng gặp khó khăn hơn trong quá trình lấy lại phong độ, rồi chuyện tình cảm với Hòa Minzy cũng tan vỡ. Nhưng giữa lúc khó khăn đó, Công Phượng đã chọn giải pháp im lặng trước tất cả mũi dùi chỉ trích. Câu trả lời mà Phượng chọn đó là 7 bàn thắng cho HAGL ở mùa 2017, 9 bàn cho U22 Việt Nam, 5 bàn cho U23 Việt Nam (tại M150 Cup và giải U23 châu Á 2018), 2 bàn cho ĐTQG. Một thành tích quá ấn tượng và lời đáp trả thuyết phục cho những chỉ trích của dư luận.

Nhưng tựu chung lại thì những sự việc đáng tiếc mà Xuân Trường và Công Phượng từng trải qua lại có chung một nguyên nhân, đó là sự quan tâm quá mức của NHM. Như HLV Guillaume Grachen từng than rằng: “Công Phượng không có một mét vuông để thở”. Bây giờ với sự tỏa sáng của Quang Hải thì Công Phượng đã thoải mái hơn chút ít, nhưng lại đến lượt Xuân Trường rơi vào hoàn cảnh y hệt như người bạn thân của mình, nhất là sau khi Trường có một giải đấu U23 châu Á tương đối ấn tượng.

Xuân Trường 3

Sự ưu ái quá mức của truyền thông và người hâm mộ đang khiến một số cầu thủ mất phương hướng.Xuân 

Thành công ngoài sự kỳ vọng tại giải U23 châu Á đã biến tất cả cầu thủ U23 Việt Nam trở thành “soái ca quốc dân”, họ phải trải qua hết cuộc giao lưu này đến cuộc giao lưu khác, như thủ môn Bùi Tiến Dũng mới thi đấu cùng FLC Thanh Hóa tại AFC Cup gặp Bali United (Indonesia) xong lại phải tham gia cuộc giao lưu có sự góp mặt của Hoa hậu H’Hen Niê và ca sĩ Tóc Tiên tại TP. Hồ Chí Minh.

Không ít thì nhiều, những sự ưu ái quá mức đó đã phần nào khiến cầu thủ có dấu hiệu tự mãn. Suy cho cùng, Lương Xuân Trường cũng chỉ là nạn nhân của sự nuông chiều từ dư luận và NHM mà thôi.

Bài liên quan