Lí giải thú vị đằng sau pha ăn mừng “3 ngón” của Mourinho và các học trò

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha căn dặn các học trò giơ 3 ngón tay khi ăn mừng nhận cúp vô địch Europa League.

Không ít người hâm mộ đã tỏ ra ngạc nhiên xen lẫn tò mò khi chứng kiến HLV Jose Mourinho yêu cầu các học tò giơ 3 ngón tay ở lễ trao cúp Europa League.

Hưởng ứng lời kêu gọi của ông thầy, Zlatan Ibrahimovic, Ander Herrera, Marouane Fellaini và nhiều đồng đội khác hào hứng làm theo trong lúc nhảy nhót ăn mừng trên bục trao giải.

Chiến thắng đầy cảm xúc của Jose Mourinho

Theo phân tích của tờ Daily Mail, chiến lược gia 54 tuổi thực chất muốn gửi gắm thông điệp, Manchester United đã hoàn tất cú ăn ba ở mùa giải 2016/2017. Lý giải trên xem ra khá hợp lý khi Quỷ đỏ đã giành 2 chiếc cúp Community Shield và League Cup trước đó.

Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng quan điểm của Mourinho đã “việt vị”. Community Shield vốn không được Liên đoàn bóng đá Anh (FA) công nhận là một danh hiệu. Chiếc siêu cúp chỉ đơn thuần như một phần thưởng nhỏ, hâm nóng bầu không khí cho mùa giải mới tại xứ sở sương mù.

Nhưng điều đó có lẽ cũng không quá quan trọng với fan Manchester United cũng như Mourinho vào lúc này. Canh bạc Europa League thành công đã mở ra tương lai tươi sáng cho Quỷ đỏ.

Mourinho đã có 4 chiếc cúp châu Âu với các đội bóng khác nhau

Tấm vé dự thẳng vòng bảng Champions League sẽ giúp Manchester United gia tăng các giá trị thương mại, thu hút thêm những ngôi sao ở phiên chợ hè đồng thời gia cố nền móng vững chắc cho chiếc ghế mà Mourinho đang ngồi.

Sau một năm đằng đẵng chờ đợi, các Manucian sẽ lại được hò reo vào mỗi đêm thứ 3 hay thứ 4 thay vì đêm thứ 5 chán ngắt và quá sát với lịch thi đấu Premier League, như lời phàn nàn của “Người đặc biệt”.

Bài liên quan