Latvia vs Bồ Đào Nha, 01h45 ngày 10/6: Vùi dập chủ nhà?

ĐT Bồ Đào Nha toàn thắng trước Latvia trong 5 lần đối đầu gần đây. Đang có phong độ tốt, với hàng công siêu mạnh, đội bóng của HLV Santos hoàn toàn có khả năng tiếp tục tạo nên một “cơn mưa” bàn thắng vào lưới chủ nhà.

Ở trận đấu lượt đi trên sân nhà tại bảng B vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, ĐT Bồ Đào Nha đã dễ dàng vùi dập Latvia 4-1. Đó là trận đấu mà các học trò của HLV Fernando Santos hoàn toàn kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng áp đảo 70% và tạo ra tới 27 cú dứt điểm. Cầu thủ chơi hay nhất hôm đó không ai khác chính là siêu sao Cristiano Ronaldo với một cú đúp.

Ronaldo đang có phong độ cao ở thời điểm hiện tại

Không hề quá lời nếu nói rằng, đẳng cấp của ĐT Bồ Đào Nha quá chênh lệch so với đối thủ. Tính cả trận lượt đi vòng loại World Cup 2018, Seleccao toàn thắng 5 lần trước Latvia. Trong 5 trận đấu ấy, không trận nào Bồ Đào Nha không sút tung lưới đối phương ít nhất 2 lần. Ở vòng loại World Cup 2018, ĐT Bồ Đào Nha hiện đang đứng thứ 2 tại bảng B sau Thụy Sỹ với thành tích thắng 4 và thua 1. Dù đang đứng thứ 2, nhưng họ lại là đội có hàng công mạnh nhất với tổng cộng 19 bàn. Trong đó, Ronaldo tạm dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở vòng loại với 9 lần “nổ súng”.

Phải đặc biệt nhấn mạnh rằng, riêng số bàn thắng của Ronaldo kể từ khi vòng loại World Cup 2018 khởi tranh đã bằng tổng số lần lập công của cả đội Latvia gộp lại tính đến trước trận đấu rạng sáng mai. Với phong độ ghi bàn ấn tượng đó, dễ hiểu tại sao thành tích thi đấu của nhà ĐKVĐ châu Âu thời gian vừa qua khá tốt. 6 trận đấu gần đây nhất, đội bóng của HLV Santos chỉ để thua 1, còn lại thắng tới 5.

Đẳng cấp của Bồ Đào Nha là hoàn toàn vượt trội trước Latvia

Latvia hiện đang đứng áp chót tại bảng B. Họ đang trải qua mạch 4 trận toàn thua. Nguyên nhân đó chủ yếu do hàng thủ của ĐT Latvia quá kém cỏi, với 9 bàn thua tính đến thời điểm hiện tại. Với lối chơi phòng ngự thiếu chắc chắn như thế, không loại trừ khả năng Latvia sẽ lại bị Bồ Đào Nha dội một cơn “mưa gôn”.

Đội hình dự kiến trận Latvia – Bồ Đào Nha

THỐNG KÊ ĐÁNG CHÚ Ý

– Theo châu Á, Bồ Đào Nha thắng 2, hòa 1/3 trận gần đây gặp Latvia.

– Theo châu Á, Latvia thua 4, hòa 1, chỉ thắng 1/6 trận gần đây và thua 4, hòa 1, thắng 2/7 trận sân nhà mới nhất.

– Theo châu Á, Bồ Đào Nha thắng 4, hòa 1, chỉ thua 1/6 trận gần đây và thắng 5, thua 3/8 trận sân khách mới nhất.

ĐẶC BIỆT

Lẻ bàn thắng:

2 lần đối đầu gần đây nhất giữa 2 đội kết thúc lẻ bàn thắng. 4/6 trận gần đây của Latvia có tổng số bàn thắng chia hết cho 2. Trong khi đó,

3/4 trận mới nhất của Bồ Đào Nha cũng xảy ra tình trạng tương tự. Trận này có khả năng kết thúc với tổng số bàn thắng là số lẻ.

NHẬN ĐỊNH: Latvia 0 – 3 Bồ Đào Nha

Bài liên quan