Juventus vs Monaco, 01h45 ngày 10/5: Không cửa bật

(Juventus vs Monaco, Lượt về bán kết Champions League) Thầy trò HLV Allegri đang có lợi thế quá lớn trước Monaco khi giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn ở trận lượt đi. Để nuôi hy vọng đi tiếp thì đại diện nước Pháp sẽ phải ghi ít nhất 3 bàn trên sân của Juventus, và rõ ràng điều đó là không thể.

Juventus – Nắm chắc lợi thế

Việc không tung ra đội hình mạnh trong cuộc tiếp đón Torino ở vòng 35 Serie A khiến cho thầy trò HLV Allegri chết hụt ở Juventus Arena. Hiện tại họ đã bị Roma rút ngắn khoảng cách xuống còn 7 điểm và chưa thể vô địch trước 3 vòng đấu. Tuy nhiên đây không phải là điều đáng để “Bà đầm già” bận tâm quá nhiều bởi trước mắt họ chính là trận bán kết lượt về với Monaco.

Với chiến thắng 2-0 ngay trên sân nhà của đối thủ, rõ ràng cơ hội đi tiếp của Juve là rất lớn. Chỉ cần thi đấu ung dung trong trận đấu này, đoàn quân của HLV Allegri cũng thừa sức giành vé tới Cardiff để tham dự trận chung kết. Nên nhớ rằng ở mùa giải này, đã 11 trận người hâm mộ Juve chưa phải nếm mùi thất bại.

Kể từ vòng Knock-Out, “Bà đầm già” cũng chưa từng bị đánh bại mỗi khi nắm lợi thế ở trận lượt đi. Bên cạnh đó việc vùi dập Barcelona với tỷ số 3-0 khiến cho họ càng có lý do để tự tin hơn, bởi Monaco không được đánh giá cao về mặt kinh nghiệm tại đấu trường châu Âu.

Chiến thắng với cách biệt 2 bàn trên sân của Monaco là lợi thế quá lớn đối với Juventus

Chưa kể đến Juventus đang sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất ở thời điểm hiện tại khi họ tiến vào bán kết mà chỉ phải lọt lưới 2 bàn. Ngoài bộ từ vệ xuất sắc Sandro – Chiellini – Bonucci – Alves, ở phía dưới còn có huyền thoại sống của thành Turin – Gianluigi Buffon đang thi đấu rất ổn định. Hàng công với những Dybala, Higuain luôn biết tỏa sáng đúng lúc, có thể nói rằng thầy trò HLV Allegri không có cửa thua trong trận đấu này.

Monaco – Nhiệm vụ bất khả thi

Bên phần sân đối diện, lọt vào bán kết Champions League đã là một kỳ tích đối với Leonardo Jardim và các học trò. Nhưng nhìn lại chặng đường họ đi qua thì quả thực đáng để khâm phục, lội ngược dòng ngoạn mục trước Man City của Pep Guardola và sau đó đè bẹp Borussia Dortmund vởi tổng tỷ số 6-3, Monaco đã mang đến nhiều điều thú vị trong mùa giải này.

Tuy nhiên trước một Juventus quá kinh nghiệm, đội bóng xứ Công quốc đã phải phơi áo ngay tại sân nhà Louis II. Trong một trận đấu mà những ngòi nổ như Falcao, Mbappé bị bắt chặt, dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng rõ ràng thầy trò Jardim đã thua một cách tâm phục khẩu phục. Giờ đây khi vừa giành chiến thắng 3-0 trước Nancy làm hành trang cho chuyến hành quân đến Juventus Arena, Monaco sẽ chơi một ván bài tất tay nhằm níu kéo hy vọng.

Falcao và các đồng đội đang gặp muôn vàn khó khăn

Không còn cách nào khác, Monaco phải chơi tấn công. Một điều tưởng chừng như là không thể bởi trước đó những ngôi sao xuất chúng như Neymar, Messi, Suarez cũng đã từng “tắt điện” trước hàng thủ Juve và trước một Buffon quá kinh nghiệm. Mặc dù không có trường hợp nào chấn thương quá nghiêm trọng và đại diện nước Pháp hầu như sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất, nhưng có lẽ việc đánh bại Juve trên sân nhà là một nhiệm vụ bất khả thi.

Lịch sử không ủng hộ Monaco

Kết quả thua 0-2 như Monaco ở bán kết Champions League phổ biến khá nhiều. Có 3 đội từng rơi vào tình cảnh đó. Tuy nhiên, cả 3 đều bị loại. 2 trong số này diễn ra ở mùa 2010/11, khi Schalke và Real Madrid thua 0-2 ở trận bán kết lượt đi. Như đã biết, hai cái tên có mặt tại trận cuối cùng ở Wembley mùa đó là M.U và Barca. Để tìm kiếm chút hy vọng mong manh, Monaco cần lục lọi quá khứ của mọi giải đấu thuộc UEFA. Có 339 đội từng thua với tỷ số 0-2, và chỉ 9 đội ít ỏi (tương đương 2,7%) đi tiếp.

Quả thực để lội ngược dòng trước Juventus ở thời điểm hiện tại là điều rất khó có thể xảy ra

Tệ hơn với Monaco, họ phải chơi trận lượt về trên sân khách. Ajax mùa 1995/96 là trường hợp duy nhất chiến thắng chung cuộc sau khi thất bại ở lượt đi trên sân nhà – nhưng cách biệt chỉ là 1 bàn, không phải 2 như đội bóng của Jardim.

PHÁT BIỂU TRƯỚC TRẬN ĐẤU

HLV Allegri (HLV trưởng Juventus): Monaco là một tập thể gồm nhiều cầu thủ trẻ và xuất sắc. Mặc dù có được lợi thế lớn nhưng Juventus sẽ không vì thế mà chủ quan. – Chiến lược gia người Italia tỏ ra khá thận trọng.

HLV Jardim ( HLV trưởng Monaco): Đánh bại Juventus ngay trên sân nhà của họ là một nhiệm vụ rất khó, nhưng dù sao Monaco cũng sẽ cố gắng hết sức. Tội tin vào một điều kỳ diệu. – HLV Monaco đang rất quyết tâm và tin vào điều kỳ diệu.

THỐNG KÊ ĐÁNG CHÚ Ý

6. Juventus giữ sạch lưới 6 trận gần nhất tại Champions League.

3. Monaco không thắng 3/4 trận đối đầu với Juventus.

2. Juventus chỉ mới để thủng lưới 2 bàn tại Champions League mùa này.

3. Monaco không thể ghi bàn trong 3 trận gần nhất chạm trán Juventus.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG

Juventus: Marko Pjaca, Daniele Rugani chấn thương.

Monaco: Boschilia, Almamy Touré, Benjamin Mendy chấn thương.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

NHẬN ĐỊNH: Juventus thắng 1-0

Bài liên quan