Juventus nhận tin vui từ trụ cột trước trận Chung kết

Juventus vừa đón nhận một tin rất vui khi tiền vệ Khedira đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng cho trận chung kết Champions League gặp Real vào đêm thứ Bảy tuần này.

Như đã biết, Khedira dính chấn thương ở trận lượt về bán kết Champions League gặp Monaco hôm 10/5 và chỉ vừa trở lại ở trận đấu gặp Bologna tại Serie A vào đêm thứ Bảy vừa qua. Nhưng dù mới hồi phục chấn thương, Khedira vẫn thi đấu rất ấn tượng trong suốt 59 phút có mặt trên sân, trước khi được HLV Massimiliano Allegri rút ra cho dưỡng sức để thay bằng Miralem Pjanic.

Tất nhiên, quyết định thay Khedira bằng Pjanic của HLV Allegri là có mục đích. Ở đó, Allegri không muốn mạo hiểm với chấn thương chỉ vừa bình phục của Khedira, đồng thời cũng là để giúp tuyển thủ người Đức có nhiều thời gian nghỉ ngơi nhằm đảm bảo thể lực cho trận chung kết Champions League tại Cardiff vào ngày 4/6.

Sự trở lại của Khedira là một tin cực vui với các Juventini

Tính toán này của Allegri là rất hợp lý bởi hơn bao giờ hết, tuyến giữa của Juve rất cần một cầu thủ giàu kinh nghiệm và hiểu rõ Real như Khedira. Thật vậy, bởi với 5 mùa giải chơi cho Real (2010-2015), Khedira đương nhiên hiểu rất rõ sức mạnh cũng như điểm yếu của đội bóng cũ. Sự am hiểu ấy là vũ khí quan trọng để Juventus chống lại hàng tiền vệ cực mạnh của đối phương.

Nhưng quan trọng hơn cả là vì chính Khedira cũng có vai trò rất quan trọng trong lối chơi của đội bóng Italia. Mùa này, tuyển thủ Đức đã hợp với Pjanic để tạo thành cặp tiền vệ trụ khó thay thế ở tuyến giữa Juventus. Đó là trái tim, và cũng là bộ não của Bianconeri. Và không kể thủ thành Buffon, Khedira cũng là cầu thủ chơi nhiều thứ 3 của Juve mùa này với 3.746 phút thi đấu trên mọi mặt trận, chỉ kém Higuain (4.396 phút) và Mandzukic (3.789). Chừng đó lý do rõ ràng là quá đủ để HLV Allegri nâng niu đôi chân của tiền vệ 30 tuổi.

Bài liên quan