Juventus đã xác định được cái tên thay thế Bonucci

Juventus đang gấp rút tìm người lấp vào khoảng trống mà Leonardo Bonucci bỏ lại. Và người đầu tiên họ muốn có là Kostas Manolas của Roma.

Tờ Tuttosport đưa tin, Juve đã bôi đỏ tên Manolas trong danh sách chuyển nhượng thời gian tới. Hậu vệ người Hy Lạp đã đạt thỏa thuận chuyển tới Zenit St-Petersburg thi đấu hồi đầu Hè, tuy nhiên thương vụ đã bị hủy vào phút chót mà không rõ lý do.

BLĐ Roma hiện tại khẳng định, CLB không có ý định bán cầu thủ này. Dù vậy, Juve vẫn đang cố gắng hết sức để có trung vệ sinh năm 1993 này. Mức giá của Manolas rơi vào khoảng 40 triệu euro.

“Bà đầm già” cũng lên một phương án khác là hướng đến Stefan De Vrij của Lazio. Trung vệ người Hà Lan đã chứng tỏ mình là một trong những chốt chặn vững chắc nhất tại Serie A trong suốt hai mùa giải qua.

Manolas được cho là sự thay thế số 1 cho Bonucci tại Juventus

Song phía Lazio cũng không có ý định nhả người, nhất là sau khi họ đã để mất tiền vệ trụ cột Lucas Biglia vào tay Milan và sắp tới Keita Balde cũng ra đi.

Juve hiện chỉ còn Daniele Rugani, Mehdi Benatia, Andrea Barzagli và Giorgio Chiellini là có thể chơi ở vị trí trung vệ. Mất Bonucci, người sở hữu khả năng phát động tấn công rất tốt từ phần sân nhà, là một tổn thất không thể đong đếm cho hàng phòng ngự của Juve. HLV Max Allegri chắc chắn sẽ không mạo hiểm để Juve chơi với hàng phòng ngự ba người như cũ khi không đủ nhân lực.

Người mà Juve sắp sửa mang về thay thế Bonucci có thể có giá cao, nhưng có đạt tới đẳng cấp của trung vệ sinh năm 1987 này thì còn cần phải có thời gian xem xét.

Nên nhớ, những người sở hữu khả năng tương tự Bonucci trên thế giới không nhiều, và đều là những mục tiêu gần như không thể tiếp cận (Jerome Boateng và Mats Hummels đều của Bayern Munich).

Bài liên quan