“Jurgen Klopp vẫn đang hài lòng với hoạt động chuyển nhượng tại Liverpool”

HLV Jurgen Klopp đang rất hài lòng với kế hoạch chuyển nhượng của Liverpool, và ông không hề lo lắng hay hoảng loạn cho dù đội chủ sân Anfield mới đón 2 tân binh cho tới thời điểm này.

Với việc giúp Liverpool giành vé dự Champions League mùa tới, chiến lược gia người Đức đã được cấp khoản tiền lên tới 200 triệu bảng để mua sắm trong mùa hè này.

Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, đội chủ sân Anfield mới chi 37 triệu bảng để đưa về tiền vệ Mohamed Salah từ Roma và tiền đạo trẻ Dominic Solanke theo dạng chuyển nhượng tự do từ Chelsea.

Salah là bom tấn duy nhất của Liverpool tính đến thời điểm hiện tại

Ngoài ra, khác với tình hình chuyển nhượng rầm rộ ở Chelsea, Arsenal hay 2 đội bóng thành Manchester và cả đại kình địch vùng Merseyside Everton, Liverpoool vẫn đang kiên trì theo đuổi 2 mục tiêu khó là tiền vệ Naby Keita của RB Leipzig và trung vệ Virgil van Dijk của Southampton.

Thương vụ Van Dijk gần như đã đổ bể hồi tháng trước khi đội bóng vùng Merseyside được cho là đã thực hiện tiếp cận một cách bất hợp pháp với trung vệ người Hà Lan, khiến họ phải xin lỗi công khai tới Southampton.

Trong khi Leipzig cảnh báo Liverpool rằng Naby Keita không phải để bán bất cứ giá nào cho dù đội bóng của Jurgen Klopp đã gửi lời đề nghị lên tới 70 triệu bảng cho tiền vệ người Guinea.

Van Dijk và Naby Keita khó có thể đến Anfield ngay mùa hè này

Tuy nhiên, theo tờ The Mirror, điều này đã không làm Klopp cảm thấy phiền muộn, vì ông đã có kế hoạch cũng như nguyên tắc riêng của mình. Theo đó, kỳ chuyển nhượng mùa hè 2017 còn kéo dài tới 7 tuần và đó là khoảng thời gian đủ để chiến lược gia người Đức lựa chọn những tân binh chất lượng cho Liverpool.

Theo một nguồn tin thân thiết ở Anfield cho biết, “HLV Jurgen Klopp hài lòng với cách thức hoạt động chuyển nhượng mà Liverpool đang tiến hành. Không có cảm giác lo lắng hay hoảng loạn. Thời gian còn lại là đủ để đưa về những cầu thủ giỏi hơn những người đang có ở đây.

Bài liên quan