Italia vs Uruguay, 01h45 ngày 08/6: Bản lĩnh thiên thanh

(Italia vs Uruguay, Giao hữu quốc tế, sân Allianz Riviera). Uruguay đang trải qua quãng thời gian rất khó khăn trong 7 tháng qua với 4 thất bại liên tiếp trên mọi mặt trận. Gặp Italia, khả năng thua thêm của đại diện Nam Mỹ còn cao hơn gấp bội.

Không có Suarez trong đội hình, Uruguay thua CH Ireland 1-3 trong trận giao hữu hôm 5/6. Đây đã là trận thua thứ 4 liên tiếp của thầy trò Tabarez, nhận 12 bàn thua (trung bình 3 bàn/trận). Đáng nói hơn, thành tích sân khách sẽ là nỗi ám ảnh mà Cavani cùng đồng đội phải đối mặt trong chuyến đi tới Nice (Pháp). Cụ thể, Uruguay thua 6, hòa 2.

Uruguay đã thua liền 4 trận

Dẫu cho luôn gây ra không ít sự khó khăn cho Italia trong 6 lần chạm trán gần nhất (thắng 2, hòa 2, thua 2), Uruguay vẫn bị đánh giá dưới cơ so với nhà cựu vô địch thế giới năm 2006. Trong đó, riêng thành tích thua 4 trận liên tiếp lần đầu tiên sau 24 năm (giai đoạn 1990-1993) đã khiến đại diện Nam Mỹ chịu ảnh hưởng lớn về tinh thần trước đối thủ mạnh Italia.

Về phần mình, Italia sau màn hủy diệt San Marino 8-0 tại Empoli hôm đầu tháng 6, họ sẽ có thêm 1 trận giao hữu nữa với Uruguay trước khi bước vào loạt trận thứ 6 vòng loại WC 2018 với Liechtenstein.

Dĩ nhiên HLV Ventura vẫn sẽ dành những quân bài tốt nhất của mình cho trận đấu với Liechtenstein, song không có nghĩa Uruguay có thể “đục nước béo cò” tìm kiếm những sự khởi sắc.

Italia vừa hủy diệt San Marino 8-0

Như vậy, sẽ có thêm những thử nghiệm mới mẻ cho các tân binh trẻ như Scuffet, Biraghi, Berardi, Caldara, D’Ambrosio,… ghi điểm bằng màn trình diễn tốt hơn trong trận cầu với đối thủ mạnh hơn San Marino. Và Uruguay hãy cứ cẩn thận, lối thoát không phải không có, nhưng không dễ tìm ra…

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Italia: Donnarumma; Darmian, Astori, D’Ambrosio, Spinazzola, Conti, Daniele De Rossi, Montolivo, Candreva, Bernardeschi, Belotti.

Uruguay: Muslera; Maxi Pereira, Caceres, Gimenez, Coates, Rios, Corujo, Vecino, Laxalt, Cavani, Stuani.

NHẬN ĐỊNH: Italia thắng 2-1

Bài liên quan