Italia triệu tập đội hình chuẩn bị “đại chiến” Play-off với Thụy Điển

Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, HLV Giampiero Ventura đã chính thức công bố danh sách 23 tuyển thủ được triệu tập để chuẩn bị cho 2 trận play-off World Cup với Thụy Điển.

Tính chất quan trọng, Ventura đã điền tên những con người được xem là tốt nhất hiện tại của bóng đá Italia. Thậm chí, ông còn quyết định phá lệ gọi lên tiền vệ Napoli Jorginho. Kể từ khi lên tiếp quản Azzurri, Ventura gần như nói không với những cầu thủ không mang dòng máu Italia. Vì thế, Jorginho, một người sinh tại Brazil đã không được ông ‘ngó ngàng’.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Ventura hoàn toàn có thể trở thành ‘tội nhân’ của cả dân tộc, ông đã thay đổi quyết định. Jorginho đang trình diễn một phong độ rất cao cùng Napoli tại Serie A. Mới đây, Opta đưa ra thống kê cho thấy, Jorginho là cầu thủ có số lần chạm bóng mỗi phút nhiều nhất tại giải đấu (1,4). Sở hữu Jorginho trong đội hình, Ventura sẽ có một tiền vệ toàn diện, trẻ trung ở tuyến giữa.

Bên cạnh Jorginho, Napoli còn đóng góp thêm Lorenzo Insigne.

Việc Ventura thay đổi quyết định có thể xem là tin buồn cho Brazil, nhất là HLV Tite. Ông đã từng ngỏ lời mời Jorginho khoác áo Brazil nhưng dường như tiền vệ này rất yêu màu áo thiên thanh. Jorginho từng có 2 lần thi đấu cho Italia ở các trận giao hữu. Hy vọng duy nhất cho Brazil lúc này là Ventura không tung Jorginho vào sân ở 2 lượt trận trước Thụy Điển.

Bên cạnh Jorginho, hai cái tên khác cũng được triệu tập sau khoảng thời gian vắng mặt khá lâu là Alessandro Florenzi, Simone Zaza. Tiền vệ Florenzi của Roma trở lại sau chấn thương trong khi Zaza được trao cơ hội vì phong độ ấn tượng cùng Valencia (xếp nhì La Liga).

Như thường lệ, Juventus tiếp tục là đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ nhất trong danh sách triệu tập của tuyển Italia. Bên cạnh 3 lão tướng Buffon, Barzagli, Chiellini, họ còn đóng góp 2 cầu thủ trẻ Rugani và Bernardeschi. Xếp sau với 4 cầu thủ là Inter Milan (Eder, Gagliardini, Candreva, D’Ambrosio). Đứng thứ 3, Roma đóng góp 3 cái tên De Rossi, El Shaarawy và Florenzi.

Danh sách 27 cái tên được triệu tập.

Trong đợt tập trung cuối cùng của năm 2017, Italia chỉ có 5 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài: Darmian (Man Utd), Zappacosta (Chelsea), Verratti (PSG), Gabbiadini (Southampton), Zaza (Valencia).

Lá thăm may rủi đã đưa Italia chạm trán ngay đội bóng ‘khó chơi’ nhất ở nhóm 2. Thụy Điển giờ đây không còn ngôi sao Ibradimovic, tuy nhiên, Janne Andersson đã xây dựng đội bóng Bắc Âu thành một tập thể đoàn kết, đồng đều và nhiều cầu thủ có thể tỏa sáng. Đây là lúc kinh nghiệm và bản lĩnh của Italia cần phải được thể hiện, nếu không họ sẽ có lần đầu tiên dừng bước tại vòng loại kể từ năm 1958.

Bài liên quan