Isco từ chối khởi động, không phục HLV Zidane?

Tiền vệ Isco trở thành tâm điểm của truyền thông Tây Ban Nha sau khi không tiếp tục khởi động cùng đồng đội và trở lại băng ghế dự bị trong trận Real Madrid thua Barca 0-3.

Khi Barca vượt lên dẫn bàn nhờ pha lập công của Luis Suarez ở phút 54, Isco cùng Marco Asensio và Gareth Bale được yêu cầu khởi động.

9 phút sau, Real Madrid còn 10 cầu thủ trên sân do hậu vệ Daniel Carvajal nhận thẻ đỏ bởi cố tình dùng tay cản phá bóng trước vạch cầu môn.

Trong tình cảnh bất lợi về nhân sự, huấn luyện viên Zidane quyết định đưa Nacho Fernandez vào thế chỗ Benzema để tăng cường khả năng phòng ngự cho “Los Blancos”.

Ngay lập tức, kênh Cadena SER của Tây Ban Nha phát hiện Isco không khởi động cùng Asensio và Bale, thay vào đó là trở lại băng ghế dự bị. Lúc này, anh hoàn toàn vẫn có cơ hội thi đấu, bởi Real còn 2 sự thay đổi cầu thủ.

Tiền vệ Isco ngồi trầm ngâm trên ghế dự bị của Real.

Sau khi trận đấu khép lại, Isco từ chối trả lời phỏng vấn, thay vào đó là bình luận trên trang cá nhân: “Dừng trò hề này lại. Hai đồng đội (Asensio, Bale) tiếp tục khởi động và vào sân. Vậy ông (HLV Zidane) có thể thay cầu thủ thứ tư hay không?”.

Điều đó làm dấy lên hoài nghi Isco mâu thuẫn với huấn luyện viên Zidane. Nếu chuyện này là thật, khả năng tuyển thủ người Tây Ban Nha rời sân Bernabeu ở kỳ chuyển nhượng tới khá cao.

Rõ ràng Isco hiểu rằng không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Zidane ở El Clasico. Mùa này, anh đã thi đấu 15 trận, trong đó có 3 lần vào sân từ băng ghế dự bị. Tuyển thủ người Tây Ban Nha ghi 4 bàn và thực hiện 3 pha kiến tạo. Thể hiện phong độ khá tốt, nhưng anh lại không phải sự lựa chọn cho trận siêu kinh điển.

Bài liên quan