“Hùm xám” gặp cửa khó khi tìm người thay thế đôi cánh Robbery

Một trong những mục tiêu của Bayern Munich trong kế hoạch thay thế bộ đôi Robbery, Florian Thauvin của Marseille đã bị hét giá hơn 150 triệu euro.

Mục tiêu bắt buộc và quan trọng nhất của Bayern Munich trong kì chuyển nhượng mùa Hè tới đây là tìm người thay thế “đôi cánh thiên thần” Robbery – Arjen Robben và Franck Ribery đã quá “lão hóa”. Một trong những đích ngắm của Hùm xám là Florian Thauvin, tiền vệ tài năng người Pháp thuộc biên chế Marseille.

Tuy nhiên, sẽ không dễ để Bayern có được Thauvin khi trong những phát biểu mới nhất, chủ tịch Marseille, Jacques-Henri Eyraud đã hét giá trên trời cho tiền vệ 25 tuổi: “Thauvin không phải để bán. Không phải 100 triệu hay 150 triệu euro”.

Mùa giải này, Thauvin chói sáng với 14 bàn thắng cùng 10 lần dọn cỗ cho đồng đội chỉ sau 25 lần ra sân tại Ligue 1. Mới đây, tuyển thủ Pháp còn vượt qua những ngôi sao như Neymar hay Mbappe của PSG để giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 1” của giải đấu cao nhất xứ Lục lăng.

Với cái chân trái khéo léo cùng những pha chạy cắt vào trong dứt điểm từ cánh phải, Thauvin được coi là phương án thay thế hoàn hảo cho Robben. Trong khi đó, bên cánh trái, một tuyển thủ Pháp khác là Kingsley Coman có vẻ đã được “đóng đinh” vào vị trí của Ribery.

Thauvin đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Marseille

Bayern thực tế đã theo sát Thauvin một thời gian dài khi mùa giải năm ngoái, cầu thủ này cũng có 15 bàn và 8 kiến tạo sau 36 trận đấu, thành tích tuyệt vời với một tiền vệ chuyên xuất phát ở hành lang cánh.

Hiện Bayern ngoài Coman còn có Thomas Muller cũng có thể chơi tốt ở vị trí đá cánh, chưa kể tài năng Serge Gnabry sẽ trở lại sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn với Hoffenheim vào cuối mùa giải này. Tuy vậy, đội bóng vĩ đại nhất nước Đức vẫn muốn có Thauvin và sẽ không ngạc nhiên nếu họ chi tiền một khi đàm phán được mức giá hợp lý.

Thauvin từ lâu đã là một tài năng nổi bật của bóng đá Pháp nhưng lại có 2 năm thất bại khi chuyển tới Premier League trong màu áo Newcastle. Hiện hợp đồng của anh với Marseille còn thời hạn đến năm 2021 và cũng nằm trong tầm ngắm của Atletico Madrid.

Còn nhớ, Ribery trước kia cũng từng đến với “Hùm xám nước Đức” từ O. Marseille với mức giá kỉ lục của CLB thời đó (25 triệu euro) và đã gắn bó với xứ Bavaria 11 năm qua, trở thành huyền thoại của CLB số 1 nước Đức.

Bài liên quan