Hòa Indonesia, U22 Việt Nam có nguy cơ “xách vali về nước” ngay sau vòng bảng

Sau trận hòa U22 Indonesia tối 22/8, tuyển U22 Việt Nam phải chạm trán U22 Thái Lan 2 ngày sau và hướng đến kết quả có lợi để đi tiếp vào bán kết SEA Games 29.

Tối 22/8, U22 Việt Nam bị U22 Indonesia cầm chân đầy đáng tiếc. Các học trò của HLV Hữu Thắng chơi trên cơ, tạo nhiều cơ hội và thậm chí được chơi hơn người 25 phút nhưng không thể đoạt 3 điểm. Khi trọng tài nổi còi kết thúc cuộc chạm trán, có thể thấy sự nuối tiếc được bộc lộ rõ trên khuôn mặt Tuấn Anh và các đồng đội.

Nếu thắng trận đấu vừa qua, thầy trò HLV Hữu Thắng sở hữu 12 điểm, Thái Lan xếp sau với 10 điểm còn Indonesia chỉ có 7 điểm. Lúc ấy, tuyển U22 Việt Nam đã cầm chắc chiếc vé vào bán kết, thoải mái toan tính cho vòng đấu bán kết.

Nhưng sau khi bị Indonesia cầm hoà, Công Phượng và đồng đội sẽ vừa đá loạt trận thứ năm với đối thủ truyền kiếp Thái Lan, vừa ngóng kết quả cuộc đọ sức của U22 Indonesia với U22 Campuchia. Sẽ có những kịch bản sau xảy ra.

Tuấn Tài bỏ lỡ nhiều cơ hội khiến U22 Việt Nam hòa đáng tiếc.

U22 Việt Nam thắng Thái Lan

Đây là kịch bản mà tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều mong muốn. Nếu giành trọn 3 điểm, thầy trò HLV Hữu Thắng chính thức đoạt vé bán kết và chiếm luôn ngôi đầu bảng.

U22 Việt Nam hoà Thái Lan, U22 Indonesia chiến thắng

Đây cũng là kịch bản dễ xảy ra ở các cuộc đối đầu diễn ra ngày 24/8. Lúc ấy, ba đội sẽ có cùng 11 điểm và phải dùng các chỉ số để phân định. Hòa Thái Lan, Việt Nam chắc chắn xếp trên đối thủ này nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Khi ấy Việt Nam giành quyền đi tiếp.

Kết quả trận U22 Indonesia vs U22 Campuchia quyết định chiếc vé còn lại của bảng B, cũng như vị trí nhất nhì bảng. Nếu thắng Campuchia cách biệt 3 bàn, Indonesia vượt mặt Thái Lan chiếm vé nhì bảng.

Thậm chí, nếu trút vào lưới đối phương cơn mưa bàn thắng với cách biệt lên đến con số 8, Indonesia chiếm luôn vị trí nhất bảng của Việt Nam.

Nếu thắng 7-0, đội tuyển của đất nước vạn đảo có cùng số bàn thắng, cùng hiệu số và cùng điểm với U22 Việt Nam. BTC SEA Games phải viện đến thống kê phụ như số thẻ phạt để xác định vị trí của hai đội.

U22 Việt Nam thua

Nếu Công Phượng và đồng đội bị U22 Thái Lan hạ gục, đồng thời U22 Indonesia chiến thắng thì kịch bản xấu nhất xảy ra: U22 Việt Nam xách va-ly về nước ngay sau vòng bảng.

U22 Indonesia thua hoặc hoà

BXH bảng B hiện tại

Sau 4 lượt trận, U22 Indonesia có 8 điểm, kém 2 điểm so với nhóm xếp trên. Nếu thua hoặc hoà, U22 Indonesia chắc chắn bị loại. Khi đó, dù thua Thái Lan thì Việt Nam vẫn vào bán kết.

Bài liên quan