Real hòa đội hạng 3 Zidane không hề tức giận

Real Madrid chỉ có trận hòa 2-2 trước Fuenlabrada ở lượt về vòng 1/16 cúp nhà vua Tây Ban Nha diễn ra trên sân nhà Bernabeu HLV Zidane không hề tức giận.

“Tôi không buồn, bởi kết quả đó là nằm trong dự đoán. Thực sự không dễ cho các cầu thủ”, huấn luyện viên Zidane phát biểu tại buổi họp báo sau trận gặp Fuenlabrada diễn ra sáng 29/11.

Huấn luyện viên Zidane hạnh phúc khi Real có mặt ở tứ kết cúp nhà vua.

Tuy nhiên, Real Madrid vẫn lọt vào tứ kết cúp nhà vua Tây Ban Nha khi thắng chung cuộc với kết quả 4-2. Trận lượt về giữa hai câu lạc bộ có kết quả hòa 2-2, nhưng “Los Blancos” thắng 2-0 ở lượt đi trên sân đối phương.

Nhận sự cổ vũ của khán giả ở sân Bernabeu, nhưng Real bất ngờ để đối thủ vượt lên ở phút 25. Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà ghi liền 2 bàn nhờ công của Borja Mayoral. Khi trận đấu bước vào phút cuối, Fuenlabrada gỡ hòa 2-2.

Đây là trận đấu đánh dấu sự trở lại của Gareth Bale sau 2 tháng nghỉ điều trị chấn thương. Ngôi sao người xứ Wales vào thay Franchu ở hiệp 2. Không lâu sau khi có mặt trên sân, anh dứt điểm nguy hiểm tạo điều kiện thuận lợi cho Borja Mayoral băng vào sút bồi hoàn tất cú đúp.

“Tôi thực sự hạnh phúc vì Real giành quyền đi tiếp. Fuenlabrada có trận đấu tốt. Điều quan trọng là chúng tôi lọt vào vòng tứ kết”, vị thuyền trưởng Real Madrid chia sẻ.

Huấn luyện viên Real Madrid dành lời khen ngợi cho các cầu thủ Fuenlabrada. Ông cho rằng đây là đội bóng chất lượng và đủ khả năng chơi ở cấp độ giải cao hơn Segunda Division B – tương đương hạng ba trong hệ thống thi đấu ở Tây Ban Nha.

Cuối tuần này, thầy trò huấn luyện viên Zidane sẽ gặp nhiều khó khăn khi làm khách đến sân Athletic Bilbao ở vòng 14 La Liga. Mục tiêu của Real là thu về 3 điểm nhằm thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Barca. Hiện “Los Blancos” kém đại kình địch tới 8 điểm trên bảng xếp hạng tại giải quốc nội.

Bảng xếp hạng Laliga

bxh laliga

Real Madrid có 27 điểm sau 13 trận ở La Liga, kém 8 điểm so với Barca.

Bài liên quan