HLV Mai Đức Chung lên tiếng về vai trò của Hội đồng HLV quốc gia

Trước những thông tin cho rằng Hội đồng HLV quốc gia không có tư vấn cho lãnh đạo VFF thời gian qua, HLV Mai Đức Chung đã lên tiếng chính thức.

Trao đổi với báo chí trong nước những ngày gần đây, Phó chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức kêu gọi giải thể bộ phận Hội đồng HLV quốc gia sau nhiệm kỳ này của VFF.

Theo ông chủ đội bóng phố Núi, thời gian qua Hội đồng HLV quốc gia không có nhiều đóng góp cho lãnh đạo VFF và HLV trưởng các đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, cựu HLV Hữu Thắng cũng vừa có những phát biểu không mấy tích cực về Hội đồng HLV quốc gia sau thất bại của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29 vừa qua.

Sau phát biểu của bầu Đức và HLV Hữu Thắng trả lời báo chí trong nước ngày hôm nay HLV Mai Đức Chung – một thành viên trong Hội đồng HLV quốc gia và là người đang được VFF giao nhiệm vụ tạm quyền dẫn dắt đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận tái đấu với Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019 trên sân Mỹ Đình vào ngày 10/10 tới cho rằng không nên xóa bỏ Hội đồng HLV quốc gia đồng thời đề nghị mọi người đoàn kết với nhau hơn.

HLV Mai Đức Chung đang tạm thời thay HLV Hữu Thắng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Theo đó, vị chiến lược gia người Hà Nội khẳng định: “Chuyện HLV Nguyễn Hữu Thắng phát biểu về Hội đồng HLV quốc gia tôi xin phép không nhắc lại nữa vì chẳng lẽ như trẻ con nói đi nói lại với nhau, chẳng hay ho gì.

Chuyện mâu thuẫn nội bộ thì nơi nào chẳng có, trong gia đình mà còn có mâu thuẫn cơ mà. Vấn đề là chúng ta phải làm sao để phát triển bóng đá Việt Nam cho tốt lên hơn chứ đừng nặng nề với nhau quá”.

HLV Mai Đức Chung cũng khẳng định trong thời gian qua, tất cả các thành viên trong Hội đồng HLV quốc gia đều góp mặt họp bàn, tư vấn cho lãnh đạo VFF về những kế hoạch phát triển bóng đá Việt Nam: “Tất cả các cuộc họp của VFF từ trước đến giờ, 5 thành viên của Hội đồng HLV quốc gia chúng tôi đều có mặt để họp bàn và tư vấn chứ không thể nói là chúng tôi không làm gì cả.

Các thành viên của hội đồng phần lớn đều đang làm HLV nên hoàn toàn có thể đóng góp ý kiến về chuyên môn cho VFF”.

Bài liên quan