HLV Enrique cay đắng chấp nhận thất bại trước Juventus

HLV Luis Enrique cho rằng, nguyên nhân khiến Barcelona không thể lật ngược thế cờ trước Juventus ở trận lượt về vòng tứ kết Champions League rạng sáng nay là do hàng công của họ chơi quá mờ nhạt.

Ở cuộc tiếp đón Juventus trên sân nhà Nou Camp, Barca đã nắm giữ tới 65% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 19 pha dứt điểm, trong đó có 1 pha trúng đích. Bên phía Juve thực hiện 12 lần sút cầu môn và có 4 lần trúng mục tiêu.

Tuy liên tục dồn ép đối thủ nhưng do bộ ba Lionel Messi, Neymar và Luis Suarez bị hàng thủ Juve vô hiệu hóa nên Barca đã bị cầm hòa 0-0. Để thua chung cuộc 0-3 sau 2 lượt trận đi và về, đội bóng xứ Catalan đành ngậm ngùi chia tay Champions League 2016-2017.

HLV Enrique không thể giúp Barca lập nên kỳ tích.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Enrique cho rằng, nguyên nhân khiến Barca không thể “xé lưới” thủ môn Buffon ở trận đấu vừa qua là họ hàng công của họ thiếu đi sự sắc bén.

Enrique nói: “Đây chính là bóng đá. Barca muốn thi đấu với thế trận nhanh và ghi thật nhiều bàn thắng nhưng chúng tôi lại thiếu đi sự sắc bén ở 1/3 phần sân đối phương. Chúng tôi đã có cơ hội ghi bàn, nếu những cú sút được thực hiện tốt hơn chắc chắn Barca đã có bàn thắng. Các cầu thủ có đến 13,14 cú sút nhưng không có lấy một lần ghi bàn. Nó thật sự quá tai hại”.

Đây rõ ràng là những phát biểu nhắm vào Lionel Messi, bởi thủ lĩnh trên hàng công của Barca đã trải qua 90 phút tồi tệ với tỷ lệ sút bóng ra ngoài khung thành lên tới 85% (sút 7 trượt 6). Trận đấu chứng kiến sự bế tắc của Messi nói riêng và hàng công Barca nói chung khi họ liên tục sút và liên tục trượt. Thủ thành lừng danh Buffon thực tế cũng không phải quá vất vả ở trận này dù Juventus không nắm giữ thế trận

HLV Enrique cũng phải thừa nhận: “Juventus xứng đáng được đi tiếp. Họ là một đội bóng phòng ngự rất hoàn hảo. Chúng tôi đã cố mọi cách để xuyên thủng mảnh lưới đối phương nhưng bất lực. Thật là buồn, chúng tôi đã thi đấu dưới sức. Trong một cuộc chơi như thế này, thi đấu như thế sẽ khiến bạn phải trả giá. Tôi thực sự rất buồn”.

Được kỳ vọng rất nhiều nhưng Messi đã không thể giúp được gì cho Barca

Không chỉ Messi, trận đấu này chứng kiến các đồng đội của anh chơi thiếu hiệu quả. Neymar lập kỷ lục 13 lần đi bóng qua người thành công, nhưng cùng với đó là kỷ lục tồi tệ 46 lần mất bóng – cao nhất Champions League mùa này. Trong khi đó Luis Suarez hoàn toàn mất hút ở vị trí trung phong khi luôn bị theo kèm bởi các trung vệ trứ danh của Juventus.

HLV Enrique có lý do để phàn nàn về các học trò đều ở tầm cỡ siêu sao của ông. Nhưng rõ ràng, Barca đã tự làm khó mình sau thất bại kinh hoàng 0-3 ở lượt đi. Nó đã gây áp lực quá lớn lên các cầu thủ và họ không thể tái hiện màn ngược dòng nào như với PSG. Dù sao, sau mùa này Enrique cũng ra đi nên việc ông bóng gió chỉ trích Messi lúc này cũng hoàn toàn dễ hiểu.

Bài liên quan