Hé lộ điều khoản “kỳ dị” trong bản hợp đồng mượn Mbappe của PSG

Tờ Le Parisien cho hay, PSG và Monaco đã kí một điều khoản khá độc đáo trong hợp đồng bom tấn của Mbappe.

Như đã đưa tin, PSG đã đạt được thỏa thuận hỏi mượn Kylian Mbappe với thời hạn 1 năm, kèm theo điều khoản mua đứt vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 2018. Theo đó, PSG sẽ phải trả cho AS Monaco 180 triệu euro, thêm 25 triệu euro tiền thưởng.

Đây là cách để ‘Gã nhà giàu nước Pháp’ lách luật công bằng tài chính. Tuy nhiên, để phòng trường hợp PSG ‘lật kèo’ khi Mbappe chẳng may không chứng tỏ được tài năng, AS Monaco đã yêu cầu đối tác ký vào điều khoản bắt buộc phải mua cầu thủ trẻ này bằng mọi giá.

PSG sắp có được chữ ký của Mbappe

Ở chiều hướng ngược lại, PSG cũng bất ngờ đính kèm một điều khoản độc, lạ chưa từng có. Cụ thể, tờ Le Parisien tiết lộ, PSG có quyền hủy giao ước với AS Monaco nếu họ… rớt hạng ở Ligue 1 mùa giải 2017/18.

Với một đội hình thiện chiến gồm nhiều siêu sao, đặc biệt là sự hiện diện của Neymar, rõ ràng việc PSG rớt hạng là một điều gần như không thể. Không chỉ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Ligue 1, đội chủ sân Công viên các Hoàng tử còn là thách thức đáng gờm cho các ông lớn khác ở đấu trường Champions League.

Cầu thủ người Pháp sẽ tới PSG hè này theo BHĐ cho mượn

Tại PSG, Mbappe nhận mức lương khủng 15 triệu euro/mùa, chưa kể các khoản thưởng tuỳ thuộc vào số trận ra sân, số bàn thắng ghi được và số danh hiệu giành được. Với những thông tin này thì Mbappe cũng sẽ trở thành cầu thủ đắt giá thứ 2 lịch sử bóng đá Thế giới, chỉ sau Neymar và đây cũng là bom tấn thứ 2 của PSG trong mùa hè năm nay.

Điểm chung của cả 2 bom tấn này đều là việc đội bóng thủ đô Paris đều đã quá tài tình trong việc lách luật công bằng tài chính của UEFA.

Bài liên quan