Hé lộ danh tính trọng tài điều khiển trận Việt Nam gặp Jordan

Trước khi trận đấu giữa ĐT Việt Nam gặp Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019 trên sân Thống Nhất diễn ra, AFC đã công bố tổ trọng tài bắt chính trận đấu này.

Theo đó, AFC đã chỉ định trọng tài người Hong Kong (TQ), Ng Chiu Kok – người từng điều khiển trận giao hữu giữa Kitchee và Manchester United ở Hong Kong năm 2013 là người bắt chính trận đấu này. Hỗ trợ cho vị vua áo đen người Hong Kong (TQ) sẽ là các trợ lý Law Ming Leong, Lo Yuk Ming và Ho Wai Sing.

Theo giới thiệu, ông Ng Chiu Kok được công nhận là trọng tài FIFA kể từ năm 2004 và là một trong những trọng tài giàu kinh nghiệm ở khu vực châu Á. Bên cạnh việc thường xuyên điều hành các trận của AFC Cup, AFC Champions League, Vòng loại World Cup thì trọng tài Ng Chiu Kok từng được mời điều khiển những trận giao hữu có sự xuất hiện của Man United, Chelsea và một số câu lạc bộ của giải Ngoại hạng Anh khi du đấu khu vực châu Á thời gian qua.

Ng Chiu Kok (thứ 2 từ trái qua) là một trọng tai uy tín của FIFA

Năm 2011, tại Cúp Ngoại hạng châu Á (nằm trong khuôn khổ du đấu tại Hong Kong (TQ) của các đội bóng lớn nước Anh), ông Ng Chiu Kok đã cầm còi trận Aston Villa gặp Blackburn Rovers. Đến tháng 7/2013, ông tiếp tục được mời điều khiển trận giao hữu giữa Kitchee và Manchester United. Ở trận đấu này, Man United dưới thời của cựu HLV David Moyes đã có chiến thắng đậm 5-2 trước đại diện của nước chủ nhà.

Theo những con số thống kê, trong 23 trận đấu quốc tế, vị trọng tài người Hong Kong (TQ) này rút 7 thẻ đỏ, 96 thẻ vàng và 7 lần thổi phạt đền.

Trọng tài Ng Chiu Kok cũng đã tham gia điều khiển một số trận của các CLB Việt Nam ở AFC Cup trong quá khứ như Navibank Sài Gòn, Sài Gòn Xuân Thành và SHB Đà Nẵng.

Ông từng cầm còi nhiều trận cầu lớn của bóng đá Châu Á

Để chuẩn bị cho trận đấu với Jordan trên sân Thống Nhất tối nay, đội tuyển Việt Nam của HLV Hữu Thắng đã có quãng thời gian gần 2 tuần tập trung. Tuy nhiên, đây có thể là quãng thời gian khó khăn nhất của đội tuyển khi HLV Hữu Thắng chỉ có đúng 3 ngày có đầy đủ lực lượng trong tay để lắp ghép đội hình. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường ở phía Nam cũng đã ảnh hưởng lớn đến quá trình chuẩn bị của ĐT Việt Nam khi có những ngày toàn đội phải tập luyện trên mặt sân cỏ nhân tạo.

HLV Hữu Thắng tỏ ra tự tin trước trận đấu tối nay

Càng khó khăn hơn với ĐTVN khi vào lúc này sự trẻ hoá mạnh mẽ và đột ngột khiến độ vênh về chuyên môn ở mỗi vị trí là khá lớn khi mà HLV Hữu Thắng đã triệu tập tới 5 cầu thủ vừa cùng U20 Việt Nam tham dự VCK U20 World Cup 2017 lên đội tuyển. Đây cũng là đội tuyển Việt Nam có độ tuổi trung bình trẻ nhất lịch sử. Do đó, giới chuyên môn trong nước đánh giá dù tài năng đến mấy thì các tân tuyển thủ đến từ đội U20 Việt Nam không phải ai cũng “đủ tuổi” để ngồi cùng mâm với các đàn anh đi trước – vốn thừa tài năng, lẫn kinh nghiệm.

Bài liên quan