Hạt đậu nhỏ không thể nảy mầm và nỗi buồn Chicharito

Javier Hernandez đã được thỏa ước nguyện trở lại Anh. Nhưng bây giờ, mảnh đất Tây London không như Manchester trước đây để Đậu nhỏ Chicharito có thể nảy mầm và vươn ra ánh sáng.

Kể từ khi trở lại sau chấn thương gân khoeo, Javier Hernandez không còn mặc nhiên có mặt trong đội hình xuất phát. Anh dự bị cả trận gặp Chelsea và mới đây đối đầu với Arsenal, chỉ ra sân trong 8 phút cuối cùng. Dưới thời David Moyes, West Ham chuyển sang đá 3 hậu vệ và trên hàng công là cặp Michail Antonio – Marko Arnautovic.

Mặc dù là chân sút hàng đầu của đội nhưng thành tích 4 bàn thắng sau 14 trận mà Chicharito tạo dựng thật khó để thuyết phục được Moyes, người vốn đã không hứng thú với anh hồi còn dẫn dắt MU. Trong 10 tháng dưới thời HLV này, tiền đạo người Mexico chỉ xuất hiện 708 phút tại Premier League, ít hơn cả 4 tháng đã qua khoác áo West Ham (913 phút).

Thành tích của Chicharito trong mùa hiện tại, với 4 bàn thắng sau 12 trận Premier League. Tuy nhiên, nó được tạo ra chỉ với 20 cú sút và anh cũng chỉ bỏ lỡ 1 cơ hội lớn.

Khi còn chơi cho MU, Chicharito tự hào với trung bình 130,2 phút cho mỗi pha lập công, hiệu suất làm bàn nhanh thứ 5 lịch sử giải đấu. Vậy mà bây giờ, anh phải đợi tới 228 phút để ghi được một bàn. Tiền đạo của West Ham phải vật lộn để gây ảnh hưởng. Nhiều trận, anh thậm chí còn không thể tung ra một cú sút bất kỳ.

Vấn đề nằm ở đâu? Phải chăng “Đậu nhỏ” đã bước qua thời đỉnh cao dù mới 29 tuổi để lần trở lại Premier League này biến thành thảm họa?

Không. 2 mùa trước chơi cho Leverkusen, Hernandez vẫn ghi 28 bàn thắng (39 ở mọi đấu trường) và đạt hiệu suất bình quân 142 phút cho mỗi lần nổ súng. Trở về ĐTQG Mexico, Chicharito cũng không ngừng phá lưới đối phương để trong năm nay, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử El Tri với 49 bàn sau 100 trận (0,5 bàn/trận).

Chicharito đang có khoảng thời gian thất vọng vì không được hỗ trợ đầy đủ.

Như Mike Phelan, cựu trợ lý của Sir Alex Ferguson đã nói, “nếu tìm kiếm một tay săn bàn đảm bảo về số lượng bàn thắng, không ai tốt hơn Hernandez. Trong vùng cấm, cậu ta nổ súng đều đặn hơn bất cứ ai”. Nhưng anh ta không thể làm việc đó một mình. “Yêu cầu tiên quyết là nguồn cấp bóng chất lượng”, Phelan cho biết.

Hiện tại, West Ham chỉ đứng thứ 16 Premier League về số lần tạo ra cơ hội (119) và chỉ 10 được coi là cơ hội lớn. Bao nhiêu trong con số nghèo nàn này đến được chân Chicharito?

Vì lý do này, trung bình mỗi 90 phút anh chỉ có thể tung ra 2 cú dứt điểm. Tại Leverkusen, tiền đạo người Mexico có 2,6 cú sút/trận và thời khoác áo MU là 3,3.

Chicharito luôn có sẵn trong mình bản năng sát thủ để tỏa sáng khi có cơ hội.

Dứt điểm ít hơn dĩ nhiên bàn thắng cũng ít hơn. May là Chicharito luôn có sẵn trong mình bản năng sát thủ nên mới có thể ghi được 4 bàn thắng (tức tỷ lệ thành công lên đến 20%) và chỉ bỏ lỡ 1/5 cơ hội lớn có được.

Làm một phép so sánh, Harry Kane đã bỏ lỡ 7 cơ hội lớn còn Lukaku là 8, đồng thời tỷ lệ thành công của họ là 12,3% và 16%. Đặt giả thiết nếu anh được trao 19 cơ hội lớn như Kane hay 17 như Lukaku, hoặc có thể tung ra 97 và 56 cú dứt điểm như hai người kia, số bàn thắng sẽ là bao nhiêu?

Thêm một điều nữa, Chicharito, vốn là sát thủ vòng cấm, đang phải chơi xa khu vực yêu thích vì West Ham luôn phải chơi với thế cửa dưới và là một trong những đội có ít chạm bên phần sân đối phương nhất giải đấu. Vì lẽ đó, có tới 25% pha dứt điểm của anh diễn ra bên ngoài khu vực 16m50. Con số này tại tại MU trước đây là 18,8%.

Kết luận ở đây là West Ham đã không cung cấp nền tảng để Chicharito tỏa sáng như anh có thể. Và khi “Đậu nhỏ” tuyệt vọng để nảy mầm, lỗi thuộc về mảnh đất cằn cỗi Tây London.

Bài liên quan