Hàng công im tiếng, Hùm xám Bayern thua sốc trước Hoffenheim

Bất ngờ lớn nhất tại vòng 3 Bundesliga khi gã khổng lồ Bayern Munich chịu thất bại 0-2 ngay trên sân của đối thủ bị đánh giá yếu hơn, Hoffenheim.

HLV Carlo Ancelotti bố trí đội hình 4-2-3-1 với sự góp mặt của những hảo thủ như Lewandowski, Muller, Thiago bên cạnh dàn tân binh Rudy và Tolisso. Trong khi đó, Hoffenheim xuất trận với sơ đồ 5-3-2 đề cao sự chắc chắn ở phần sân nhà.

Ngay từ những phút đầu tiên, Bayern đã cho thấy sự vượt trội về khả năng kiểm soát thế trận. Sự cơ động của Muller và Coman cho phép những đường lên bóng của Hùm xám tỏ ra nguy hiểm. Dù vậy, hàng thủ Hoffenheim đã tổ chức rất kín kẽ và hoá giải toàn bộ nguy hiểm. Có thời điểm, Bayern kiểm soát bóng lên đến 87%, đẩy lùi Hoffenheim về phần sân nhà.

Hàng công Bayern có một ngày làm việc kém hiệu quả

Tuy vậy, điều quan trọng nhất là bàn thắng lại không đến với các cầu thủ đội khách. Phút 27, bất ngờ đã xảy đến khi tiền đạo Mark Uth đem về bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà. Người kiến tạo không ai khác chính là Andrej Kramaric.

Có được bàn thắng cực kì quan trọng, Hoffenheim càng có lý do để lùi sâu phòng ngự và chờ thời cơ phản công. Lối chơi này tỏ ra đặc biệt hiệu quả khi các cầu thủ Bayern tỏ ra lúng túng bất chấp việc sở hữu nhiều bóng trong chân.

Sang hiệp 2, HLV Ancelotti nhanh chóng đưa ra sự thay đổi khi Robben, James Rodriguez và Ribery vào sân thay Rudy, Muller và Rafinha. Thế công của Bayern tỏ ra sáng sủa hơn rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ để xuyên thủng mành lưới đối phương.

Hàng công đã vậy, hàng thủ cũng không chắc chắn và kết quả là họ bị Hoffenheim chọc thủng lưới tới 2 lần

Phút 51, tiền đạo Mark Uth hoàn tất một ngày thi đấu tuyệt với bằng cú đúp vào lưới Manuel Neuer. Người kiến tạo lần này là Steven Zuber. Những phút còn lại, Bayern không thể ghi được bàn thắng danh dự nào, qua đó chấp nhận thất bại muối mặt trên sân khách.

Chung cuộc: Hoffenheim 2-0 Bayern Munich

Ghi bàn: Mark Uth (27′, 51′)

Đội hình ra sân:

Đội hình ra sân của 2 đội

Bài liên quan